[ẢNH] Trực thăng tiếp tế cho 3.000 người bị cô lập ở Phước Sơn

Tấn Thành - Chí Đại 01/11/2020 16:16

Sáng 1/11, máy bay Mi 171 của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 đã thực hiện chuyến bay cứu trợ người dân đang bị cô lập tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khu vực các xã Phước Lộc, Phước Thành thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang bị sạt lở, khiến gần 3.000 người dân bị cô lập.

Vấn đề đáng lo ngại là hiện nay lương thực, thực phẩm dự trữ tại chỗ cung cấp cho người dân không còn nhiều và có dấu hiệu cạn kiệt trong ngày một ngày hai.

Máy bay trực thăng được Quân đội triển khai để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lực lượng cứu trợ phải tiếp tế đủ lượng thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho hàng ngàn người dân bị cô lập đủ dùng trong 30 ngày trong khi chờ thông đường.

Tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị quân đội dùng trực thăng để cứu trợ cho bà con.

Các loại hàng, nhu yếu phẩm và chiến sĩ sẵn sàng cho công tác cứu hộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Quân khu, sáng 1/11, máy bay Mi 171 của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 thực hiện chuyến bay cứu trợ nói trên thành công và bước đầu đã cung ứng 2 tấn hàng gồm gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men cho bà con.

Quang cảnh xã Phước Lộc, Phước Thành nhìn từ trên cao.
Xã Phước Thành với nhiều điểm sạt lở.
Cảnh sạt lở ở xã Phước Lộc.
Thả lương thực tiếp tế cho người dân.
Máy bay trực thăng hạ cánh an toàn sau khi làm nhiệm vụ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Trực thăng tiếp tế cho 3.000 người bị cô lập ở Phước Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO