[ẢNH] Vắng như… chợ Viềng mùa dịch

Duy Hưng 19/02/2021 19:42

Khác với thường niên, chợ Viềng (Nam Định) năm nay lần đầu “giấu” đi sự đông vui tấp nập của mình.

Trước đó, nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan, chính quyền tỉnh Nam Định đã quyết định không tổ chức hội chợ Viềng xuân 2021 như truyền thống.

Khi quyết định được ban hành, nhiều ý kiến thể hiện sự nghi ngại về tính hiệu lực. Bởi lẽ, chợ Viềng là một phiên chợ dân gian khổng lồ, tự phát đã từ nhiều đời, người dân vì lợi nhuận, vì thói quen, vì tâm linh… rất có thể sẽ bỏ qua sự nguy hiểm của dịch bệnh để bán buôn kiếm lời, cầu may.

Tuy nhiên, sự vắng vẻ của chợ Viềng năm nay cho thấy người dân rất đồng lòng cùng Chính phủ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch Covid. Sự đồng lòng còn thể hiện ở việc số người ít ỏi có mặt ở chợ hôm nay đều đeo khẩu trang...

Đại Đoàn Kết Online ghi lại một số hình ảnh về sự vắng vẻ của chợ Viềng (điểm họp tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) trong ngày hôm nay, mồng 8 tháng Giêng:

Những năm trước, ngã tư này ken đặc người nhưng năm nay ngược lại. Nhà chức trách địa phương dựng hàng rào chắn, dấu hiệu cho thấy người đến chợ không được chào đón.
Hàng quán lưa thưa.
Thất thu thì không thể vui được!
Thầy chùa, thầy chữ đều đeo khẩu trang.
Chùa chiền cũng rất vắng vẻ.
Lực lượng chức năng liên tục tuần tra, nhắc nhở.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Vắng như… chợ Viềng mùa dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO