[ẢNH]Mưa lớn, TP Hà Tĩnh 'thất thủ'

Hạnh Nguyên 18/09/2020 18:27

Do hoàn lưu bão số 5, địa bàn Hà Tĩnh mưa to, có nơi mưa rất to. Trận mưa từ trưa ngày 18/9 trút xuống nhiều giờ đồng hồ khiến TP Hà Tĩnh ngập trong biển nước.

Đến khoảng 13h chiều, nhiều tuyến đường ngập “bền vững” ở TP Hà Tĩnh chìm trong nước mưa, hệ thống giao thông qua lại dường như tê liệt.

Phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường ngập
Phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường ngập "bền vững" của TP Hà Tĩnh bị tê liệt.

Nhất là các tuyến đường Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn…

Nước tràn vào một dãy trọ ở TP Hà Tĩnh.
Nước tràn vào một dãy trọ ở TP Hà Tĩnh.

Xe máy, ô tô lỡ sa vào các tuyến đường này hầu hết bị chết máy, phải dắt bộ hoặc gọi lực lượng cứu hộ. Mưa lớn còn gây ngập cục bộ số nhà dân ở vùng thấp trũng khu vực phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Đường Nguyễn Du, một trong những con đường ngập bền vững của TP loại II - TP Hà Tĩnh.
Đường Nguyễn Du, một trong những con đường ngập bền vững của TP loại II - TP Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV, bão số 5 và hoàn lưu sau bão còn gây gãy đổ tường rào của nhà dân ở phường Thạch Linh.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Hà Tĩnh, bão số 5 gây ra lốc xoáy khiến 168 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại về kinh tế rất lớn. Trong đó, có 75 nhà dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; 93 nhà ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Nước tràn lênh láng vào cả sân Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Nước tràn lênh láng vào cả sân Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 13h chiều cùng ngày cũng làm 21 nhà dân ở huyện Thạch Hà bị tốc mái (trong đó, Nam Điền 15 nhà, Thạch Trị 2, Thạch Hải 3, Đỉnh Bàn 1); 17 công trình phụ ở Nam Điền, Thạch Ngọc bị hư hỏng; 1 nhà lưới ở Thạch Xuân bị đổ; 19,8 ha rau màu bị ngập, hư hỏng ở các xã Nam Điền (5 ha), Thạch Thắng (3 ha), Tượng Sơn (6 ha)...

Chiều tối ngày 18/9, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống xối xả.

Bão số 5 và hoàn lưu sau bão làm gãy đổ tường nhà dân ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.
Bão số 5 và hoàn lưu sau bão làm gãy đổ tường nhà dân ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Theo dự báo của Đài khí tượng Hà Tĩnh, trong khoảng 1 - 3 giờ tới, khu vực phía Nam mưa giảm, phía Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, trong 3 - 6 giờ tiếp theo đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà của dân bị tốc mái.
Lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà của dân bị tốc mái.

Địa phương nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất là huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ ở TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà.

Tại phường Thạch Linh, một nhà lưới sắt rộng khoảng 1.000 m2 đang thi công cũng bị đổ sập do mưa lớn.
Tại phường Thạch Linh, một nhà lưới sắt rộng khoảng 1.000 m2 đang thi công cũng bị đổ sập do mưa lớn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH]Mưa lớn, TP Hà Tĩnh 'thất thủ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO