Bắt đối tượng chủ mưu đập phá một nhà hàng ở Đà Nẵng

09/11/2019 19:01

Ngày 9/11, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam đối tượng chủ mưu vụ đập phá một nhà hàng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tên là Mai Xuân Tú (49 tuổi, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Tú là chủ cơ sở nước đá Thành Công nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Bắt đối tượng chủ mưu đập phá một nhà hàng ở Đà Nẵng

Đối tượng Mai Xuân Tú, chủ mưu vụ đập phá quán ăn đang được công an dẫn giải vè nơi tạm giữ (nguồn ảnh: Công an Đà Nẵng).

Chiều tối 19/10, Tú đến quán Dê Nghĩa ở số 145 đường Đỗ Bá, phường Mỹ An ăn nhậu và ép buộc chủ quán hàng ngày phải lấy 100% nước đá từ cơ sở khác sản xuất của Tú. Bị chủ quán Dê Nghĩa từ chối, Tú tuyên bố sẽ cho đàn em đến đập phá quán này.

Nhận điện thoại của Tú, khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm côn đồ gồm Trần Công Lợi, 40 tuổi; Nguyễn Văn Quý, 40 tuổi; Phan Minh Ân, 37 tuổi (cùng trú tại quận Sơn Trà) đem theo hung khí, xông vào đập phá bàn ghế, tủ quầy, cửa kính của quán Dê Nghĩa khi tại đây đang có hàng trăm người ăn uống. Bị nhân viên quán Dê Nghĩa sập cửa, Trần kim Quý, 40 tuổi (trú tại quận Sơn Trà) đã leo cửa sổ vào giải vây cho 3 đối tượng đập phá quán ăn.

Bắt đối tượng chủ mưu đập phá một nhà hàng ở Đà Nẵng - 1

Nhóm côn đồ đang bị công an tạm giữ (Nguồn ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình đập phá, một đối tượng bị lộ mặt trong clip được chủ quán ăn đăng tải khi giằng co với nhân viên của quán. Biết không thể trốn thoát nên đêm 20 và ngày 21/10, các đối tượng lần lượt đến đầu thú tại cơ quan công an. 4 đối tượng trực tiếp đập phá quán ăn nói trên đều có tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Bình Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt đối tượng chủ mưu đập phá một nhà hàng ở Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO