'Vay' hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng

Hạnh Nguyên 03/06/2020 16:33

Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 10/1/2020, Huấn đã vay và chiếm đoạt của anh Trương Huy Tân 1 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Yến 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huấn đã sử dụng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng do đánh bạc.

'Vay' hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng

CQĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Chiều 3/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Huấn (28 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về việc bị Nguyễn Mạnh Huấn (trú tại số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,7 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Mạnh Huấn là nhân viên Công ty TNHH nhựa và bao bì Dương Anh (địa chỉ: Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Năm 2018, Huấn vào làm việc tại kho gạch của công ty tại Quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng tháng 3/2018, Huấn bắt đầu quen biết và phân phối gạch cho đại lý của anh Trương Huy Tân (trú tại số 539 đường Hà Huy Tập, xóm Mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Yến (trú tại số 93, đường Hà Tông Chính, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Tháng 8/2019, Huấn bắt đầu tham gia chơi các game bài quay hũ nổ thưởng và tài xỉu qua mạng. Lúc bắt đầu chơi, Huấn chỉ nạp thẻ điện thoại với lượng tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sau khi chơi khoảng 2 ngày, Huấn lời được khoảng 300 triệu đồng sau đó nghỉ chơi khoảng một tuần rồi tiếp tục chơi lại và bị lỗ hết số tiền trên cộng với tiền cá nhân của Huấn. Tiếp đó, Huấn bắt đầu sử dụng tiền hàng của công ty để đánh bạc.

Đến khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10/2019, Huấn đã làm thâm hụt của công ty khoảng gần 200 triệu đồng tiền hàng và không có khả năng để trả nợ. Từ đó Huấn nảy sinh ý định vay mượn tiền của một số đại lý để bù vào phần tiền hàng Huấn đã làm thâm hụt, một phần Huấn tiếp tục sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Mạnh Huấn khai nhận với CQĐT, từ ngày 20/10/2019 đến ngày 10/1/2020, Huấn đã vay và chiếm đoạt của anh Trương Huy Tân 1 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Yến 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huấn đã sử dụng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng do đánh bạc. Ngày 24/1/2020, Huấn đã lỗ hết số tiền trên và chưa trả lại tiền cho các bị hại.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân trên địa bàn. Gồm: Chị Lê Thị Vị (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 1,13 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hữu (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 410 triệu đồng; chị Bùi Thị Số (ở thị xã Hồng Lĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Mạnh Huấn không có khả năng chi trả số tiền trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Vay' hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO