Bị Công an triệu tập vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook

Hạnh Nguyên 28/02/2020 11:51

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa triệu tập một người phụ nữ 35 tuổi để làm rõ hành vi tung tin sai sự thật lên Facebook. Người này sẽ đối mặt với mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Bị Công an triệu tập vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook

Công an triệu tập đối tượng Trương Thị Thắm.

Ngày 28/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập, làm việc với đối tượng Trương Thị Thắm (35 tuổi, trú tại thôn An Lạc, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) về việc đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona trên trang Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, khoảng 19h ngày 27/2, trên trang Facebook “Meo Thắm” của Trương Thị Thắm đăng tải bài viết với nội dung: “Mọi người ơi! Ở Xuân Song có chị đi Hàn Quốc về bị virus Corona rồi. Chị về trước khi bị bệnh phát tán tưởng không bị ai ngờ giờ lại bị. Mà chị về chán ngày ý rồi chắc tiếp xúc cũng khá nhiều người rồi. Mọi người cẩn thận nhé”.

Ngay sau đó, bài viết có nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Bị Công an triệu tập vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook - 1
Bài viết sai sự thật của Trương Thị Thắm trên Facebook cá nhân.

Bước đầu tại CQĐT, Trương Thị Thắm xác nhận mình là chủ Facebook “Meo Thắm” đồng thời cho biết thông tin Thắm đăng tải là không đúng sự thật. Thắm chỉ nghe một người bạn nói sau đó đăng tải trên Facebook để cảnh báo mọi người.

Với hành vi này, Trương Thị Thắm sẽ đối diện với mức phạt từ 10-20 triệu đồng, tùy vào mức độ vi phạm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị Công an triệu tập vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO