Gã con rể đoạt mạng cha mẹ vợ

20/12/2017 15:07

Cho rằng bố mẹ vợ ngăn cản mình đến thăm con, Kiên ra tay đoạt mạng họ bằng nhiều nhát dao tại huyện Bình Chánh (TP HCM).

Gã con rể đoạt mạng cha mẹ vợ

Kiên bị hạn chế về nhận thức nên được tòa giảm một phần hình phạt. Ảnh:Trung Hiếu.

Trịnh Chí Kiên (47 tuổi) bị TAND TPHCM đưa ra xét xử ngày 19/12 về tội Giết người.

Kiên kết hôn với chị Đào và có một con, sống cùng cha mẹ vợ ở huyện Bình Chánh. Do Kiên thường đánh con gái, cha mẹ chị Đào không cho ở.

Anh ta sau đó về ở với mẹ ruột ở quận 11, thỉnh thoảng đến thăm con.

Sáng 18/12/2016, Kiên chạy xe đến nhà bố mẹ vợ thăm con nhưng bé đang ngủ nên anh ta sang nhà hàng xóm uống rượu. Đến trưa, Kiên quay về xin phép vào phòng thăm con. Khoảng 10 phút sau mẹ chị Đào nói anh ta về vì thăm con đã lâu. Cho rằng bà có ý ép mình, Kiên phản ứng.

Nghe Kiên to tiếng, ông Châu (cha chị Đào) cầm ống sắt đi vào chửi. Khi anh ta chạy xuống bếp lấy hai con dao bị ông đánh nhưng không trúng. Kiên lập tức đâm vào ngực mẹ vợ. Ông Châu đến ứng cứu cũng bị gã đâm liên tiếp hơn chục nhát.

Mẹ chị Đào bỏ chạy ra vườn bị Kiên đuổi theo chém nhiều nhát làm bà gục xuống đất. Thấy Kiên quay lại, ông Châu cố nhảy qua mương nước rồi gọi điện cho con gái.

Thấy em gái ông Châu chạy qua, Kiên cầm dao đe dọa rồi bỏ đi. Bố mẹ chị Đào được đưa đi cấp cứu nhưng họ tử vong. Hai hôm sau Kiên ra đầu thú.

Giọng ấp úng, Kiên tỏ ra khó khăn khi trả lời thẩm vấn của tòa. Nhiều tình tiết anh nói "không nhớ rõ".

HĐXX nhận định hành vi của Kiên rất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng trước, trong và sau khi gây án bị hạn chế năng lực nhận thức. Từ đó tòa giảm một phần hình phạt, chỉ tuyên anh ta mức án tù chung thân.

Theo Vnexpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gã con rể đoạt mạng cha mẹ vợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO