Phát hiện thi thể nữ sinh ở đập nước sau 3 ngày mất tích

A.Dương 16/12/2019 14:44

Ngày 16/12, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, khoảng 5h30 phút sáng cùng ngày, một người dân khi đi cạo mủ cao su đã phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước tại chân cầu treo bắc qua đập Buôn Joong (xã Ea Kpam).

Phát hiện thi thể nữ sinh ở đập nước sau 3 ngày mất tích

Hiện trường phát hiện thi thể.

Thi thể người phụ nữ được xác định là nữ sinh N.T.H. (18 tuổi, trú tại xã Ea H’Đing, huyện Cư Mgar).

“Công an pháp y đã đến hiện trường, nhưng chưa làm việc được do phải đợi người thân của nạn nhân đến. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, cách đây 3 ngày cũng có một cháu gái ở xã Ea Đir đi chơi không thấy về nhà. Khi biết thông tin này, người bố ra hiện trường không nhận thi thể, do ngoại hình thi thể biến dạng hoàn toàn. Nhưng, khi mẹ và em gái ra thì đã nhận ngay thi thể này là của con gái mình” – ông Anh cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý đúng quy định của pháp luật.

Phát hiện thi thể nữ sinh ở đập nước sau 3 ngày mất tích - 1

Người dân hiếu kỳ có mặt ở hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện thi thể nữ sinh ở đập nước sau 3 ngày mất tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO