Quảng Trị: Buôn lậu diễn biến phức tạp

Bình Nguyên 17/06/2019 07:00

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) luôn nóng bỏng tình trạng buôn lậu xuyên biên giới. Ngoài việc dùng nhiều thủ đoạn tinh vi qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển hàng lậu còn manh động, liều lĩnh, tấn công người thi hành công vụ.

Quảng Trị: Buôn lậu diễn biến phức tạp

Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ một ô tô vận chuyển đường kính Thái Lan vào khu vực thị trấn Lao Bảo.

Những ngày giữa tháng 6, có mặt trên tuyến QL 9 qua Làng Vây huyện Hướng Hóa, chúng tôi liên tục gặp các chuyến xe từ 12 đến 16 chỗ lao nhanh về hướng TP Đông Hà. Các lực lượng phối hợp chống buôn lậu trên chiều dài gần 90 km từ Lao Bảo về Đông Hà dù rất nỗ lực nhưng tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu vẫn diễn ra phức tạp.

Theo báo cáo, trong năm 2018, lực lượng phòng chống buôn lậu Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 558 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu. Tang vật thu giữ gồm 69.870 bao thuốc lá, 2.510 kg pháo nổ, 299.340 kg đường cát, 2.225 chai rượu ngoại, 1.345 kg gỗ trắc, 25.529 lon sữa, 4.912 lon nước ngọt, 2.678 lít dầu diesel. Tổng trị giá hàng hóa trong các vụ phát hiện, bắt giữ lên đến trên 7 tỷ đồng. Các tháng đầu năm 2019, Biên phòng Quảng Trị tiếp tục phát hiện 57 vụ buôn lậu có tổng giá trị hàng hóa gần 2 tỷ đồng.

Không ít trường hợp đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu khi bị phát hiện, bắt giữ đã tấn công cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ. Mới đây nhất, đối tượng Lê Văn Sơn, trú P.5, TP Đông Hà điều khiển xe khách 16 chỗ ngồi chở hơn 2 tấn đường kính nguồn gốc từ Thái Lan nhập lậu qua biên giới, đã lao vào hành hung một chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Dù bị bắt quả tang nhưng Sơn và người phụ nữ chủ chiếc xe chở hàng lậu vẫn khăng khăng cho rằng hơn 2 tấn đường nhập lậu là do ai đó tự động chất lên khi xe đang đậu đỗ chờ khách tại bến xe Lao Bảo.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, bên cạnh các thủ đoạn vận chuyển, cất giấu hàng lậu hết sức tinh vi; đối tượng được thuê vận chuyển hàng luôn manh động liều lĩnh, sẵn sàng tấn công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ để tẩu tán hàng. Xe chở hàng lậu luôn chạy với tốc độ cao, lạng lách tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, gây nên nỗi kinh hoàng cho các phương tiện cùng tham gia giao thông trên QL 9.

Theo Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa: Ngoài việc liều lĩnh, manh động tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm nóng trên địa bàn huyện và trên tuyến QL 9; đối tượng vận chuyển hàng lậu còn đào hố, giăng dây ở các lối mòn, đường tiểu ngạch, nhằm cản trở, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt. Hàng hóa từ bên kia biên giới còn được đối tượng buôn lậu cho vào túi ni lông buộc kín nhấn chìm, dùng thuyền máy kéo qua sông Sê Pôn. Bên cạnh các mặt hàng phổ biến như thuốc lá, rượu, bia, đường kính Thái Lan, nồi cơm điện, đồ điện tử có nguồn gốc Trung Quốc; đối tượng buôn lậu còn vận chuyển qua biên giới cả nội tạng động vật, sụn chân gà. Mới đây, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 1,5 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc từ Lào vào Việt Nam trên xe khách BKS 43B-00274 chạy tuyến Viêng Chăn-Đà Nẵng.

Theo ông Lê Chí Dụng – Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Lao Bảo: Hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới những tháng đầu năm 2019 đến nay tuy giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Từ ngày 1/1 đến ngày 11/6 năm nay, Hải quan Lao Bảo đã phát hiện, xử lý trên 70 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ, tiêu hủy trên 1,7 tỷ đồng. Báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng của Chi cục này trong quá trình tuần tra kiểm soát, chống hàng lậu xâm nhập 2 bên cánh gà cửa khẩu; đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển hàng lậu, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó có 3 vụ phát hiện, thu giữ hàng hóa vô chủ, 4 vụ hàng hóa có chủ, với chủ yếu các mặt hàng nước giải khát, sụn chân gà, nồi cơm điện, xử phạt hành chính tổng cộng gần 20 triệu đồng.

Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an Quảng Trị cho biết, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa lậu khu vực biên giới Lao Bảo - lâu nay đã gây ra nhiều hệ lụy, làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Cùng với các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng, Công an Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt công tác chống hàng lậu ở đây, với quyết tâm đem lại kết quả cao nhất, góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế- xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Buôn lậu diễn biến phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO