Thanh Hoá: Làm rõ việc hàng chục thanh niên hung hãn đập phá cổng làng

Anh Tuấn 22/08/2019 23:29

Khoảng 10h ngày 20/8, có khoảng 20-25 thanh niên mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt... đi trên 7 ôtô tới xã Trường Minh tổ chức đập phá chân đế của cổng làng Phú Viên. Sau đó, người dân đánh trống báo động, thông báo trên loa phát thanh về sự việc trên.

Biết thông tin, hàng trăm người dân làng Phú Viên kéo tới vây kín cổng làng, đánh xe công nông, xe ba gác ra chặn xe ôtô để làm rõ việc nhóm côn đồ bất chấp quy định của pháp luật, huỷ hoại tài sản.

Trước sự quyết liệt của bà con, nhóm côn đồ lên 5 xe ôtô tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ôtô. Tiếp đó, Công an huyện Nông Cống đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, đưa 2 xe ôtô cùng 3 thanh niên bị người dân bao vây đang cố thủ trong chiếc xe Lexus 570 màu đen, mang BKS 36A-299.99 giấu trong cốp xe và một ôtô màu trắng BKS 36A-407.16, về cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 22/8, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: Vụ việc nhóm côn đồ xăm trổ 20-25 người kéo tới xã Trường Minh đập phá cổng làng, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó, người dân Phú Viên tỏ ra rất bức xúc vì có một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất ở núi Phú Viên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Theo quan sát cho thấy, mỏ đất nằm rất sát khu dân cư, quá trình nạo vét đất, doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết, khai thác quá sâu không đúng quy định. Hệ luỵ của việc này khiến môi trường ở Phú Viên bị ô nhiễm, bụi đất bay vào khu dân cư, gây mất nguồn nước ngầm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của cư dân bản địa... Bên cạnh đó, doanh nghiệp đưa nhiều xe quá tải, quá khổ vào lấy đất làm hư hỏng tuyến đường dân sinh, làm nứt cổng làng Phú Viên, sau đó bà con phải tự góp tiền để tu sửa.

Người dân làng Phú Viên đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương suốt 3-4 năm nay nhưng cơ quan chức năng huyện Nông Cống không xử lý dứt điểm. Cuối cùng, bà con bàn nhau đổ đế thu hẹp cổng làng, công việc hoàn thành vào ngày 16/8. Sau đó 4 ngày thì nhóm côn đồ kéo tới đập phá cổng làng nhằm mục đích để xe tải cỡ lớn có thể ra vào. Về sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND xã Trường Minh cho biết: Chủ mỏ đất là Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng thương mại và du lịch Anh Dũng nhưng doanh nghiệp này đã chuyển giao cho Công ty CP KH Group khai thác”. UBND xã Trường Minh làm văn bản gửi UBND huyện Nông Cống; UBND huyện Nông Cống đã thành lập đoàn về kiểm tra, xem xét nhưng không đưa ra được giải pháp xử lý hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hoá: Làm rõ việc hàng chục thanh niên hung hãn đập phá cổng làng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO