Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại công sở

Anh Tuấn 01/06/2020 13:32

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cùng một cán bộ là trưởng phòng và hai chủ doanh nghiệp đang đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện.

Vào khoảng 2h ngày 1/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc ngay tại công sở của UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó có ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, một cán bộ cấp trưởng phòng UBND huyện và 2 chủ doanh nghiệp trong khi đang thực hiện cuộc “sát phạt” trên chiếu bạc thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Hiện Cơ quan công an đang khám xét nơi làm việc của ông Long và các đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 12h ngày 31/5, tại nhà ông Bùi Quốc Toàn (60 tuổi), ở số nhà F27, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm”, thu giữ trên chiếu gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan…

4 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Bùi Quốc Toàn (chủ nhà); Đàm Anh Tuấn, 49 tuổi, ở phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; Vũ Văn Khánh, 48 tuổi, ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và Trần Đức Thịnh, 39 tuổi, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến nhà ông Bùi Quốc Toàn để đánh "phỏm", đến 12h cùng ngày thì bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang.

Ông Bùi Quốc Toàn hiện đang giữ chức Trưởng phòng Công chức, Viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại công sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO