Thu giữ 18 quả mìn, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm

Xuân Thi 27/04/2019 08:00

Ngày 26/4, lực lượng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xác lập và đấu tranh triệt phá thành công chuyên án sử dụng vật liệu nổ để đánh cá trên biển. 4 người đàn ông đã bị tạm giữ cùng số lượng lớn vật liệu nổ, kíp nổ và dây cháy chậm.

Thu giữ 18 quả mìn, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm

Các đối tượng và tang vật dùng để khai thác hải sản trên biển.

Cụ thể, sau nhiều ngày mật phục trên biển, vào khoảng 8h ngày 26/4, tại vị trí cách bờ biển xã Ngư Thủy Trung (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) khoảng 2 hải lý về phía đông; lực lượng phòng, chống tội phạm và ma túy BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã bắt quả tang tàu đánh cá mang số hiệu QB1039TS do Đặng Thế Dỹ (50 tuổi), thường trú tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng (chủ phương tiện) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ để đánh cá.

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 18 quả mìn các loại (tổng trọng lượng 13kg), 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm.

Lúc này trên tàu, ngoài thuyền trưởng Dỹ còn có 3 thuyền viên là Lê Đức Thái (42 tuổi); Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi) cùng ở xã Quang Phú và Nguyễn Thái Tứ (47 tuổi) ở phường Hải Thành (thành phố Đồng Hới).

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Đặng Thế Dỹ, lực lượng đánh án đã phát hiện và thu giữ 1 cối bê tông và 1 chày inox dùng để đâm, giã thuốc nổ trước khi gói thành từng quả mìn.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, số mìn trên dùng để khai thác hải sản. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu giữ 18 quả mìn, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO