Vận chuyển gỗ lậu cuối năm: Nóng cả đường thủy lẫn đường bộ

Thành Nhân 13/12/2019 07:00

Tại Quảng Nam liên tiếp những ngày qua lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu. Các đối tượng buôn lậu đã sử dụng cả đường bộ lẫn đường thủy.

Vận chuyển gỗ lậu cuối năm: Nóng cả đường thủy lẫn đường bộ

Lực lượng chức năng trục vớt gỗ lậu do các đối tượng bỏ lại.

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời gian qua Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều tổ công tác, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên đường thủy nội địa, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Chỉ trong vòng khoảng 10 ngày cuối tháng 11, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá 5 vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép bằng đường sông. Như vụ, phát hiện một bè gỗ trên sông tại khu vực thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc vào lúc 3 giờ ngày 19/11. Khi bị lộ đối tượng liền dùng dao cắt dây buộc để gỗ chìm xuống và nhảy xuống sông bơi trốn thoát. Do trời tối, nước chảy siết, địa hình phức tạp nên tổ công tác không truy đuổi được đối tượng. Đến sáng cùng ngày, tổ công tác tiến hành trục vớt được 11 lóng gỗ tròn, có khối lượng 1,556 m3 gỗ.

Cùng thời gian trên, một tổ công tác khác cũng phát hiện và truy đuổi 1 ghe máy buộc gỗ 2 bên mạn. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng chặt dây buộc gỗ rơi xuống sông và tẩu thoát. Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt được 7 lóng gỗ tròn với khối lượng 1,231 m3.

Theo Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam, trước diễn biến phức tạp về vận chuyển gỗ lậu cuối năm, đơn vị đã tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt lực lượng chủ động bám sát kế hoạch đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các vụ việc được phát hiện. Qua đó góp phần lập lại trật tự an toàn các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ đường thủy mà cả đường bộ, việc vận chuyển gỗ lậu cũng diễn ra rất phức tạp. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã liên tục phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển gỗ lậu. Như vụ phát hiện 2 xe ô-tô đang chuẩn bị vận chuyển trái phép 46 phách gỗ lậu (hơn 9,6m3) trên tuyến đường quốc lộ 24C (đoạn từ thị trấn Bắc Trà My đi tỉnh Quảng Ngãi. Hay như vụ phát hiện xe ô-tô 7 chỗ hiệu Innova vận chuyển trái phép gần nửa khối gỗ nghiến.

Trước đó, ngày 8/12, tại khu vực bến xe Bắc Trà My, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt quả tang 2 xe ôtô chứa đầy gỗ lậu. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ của chạy lấy người. Qua kiểm tra, trên xe ôtô 16 chỗ được các đối tượng tháo hết các dãy ghế phía sau và chất 13 phách gỗ; xe ôtô tải còn lại chứa 33 phách gỗ. Tổng khối lượng 9,636m3, trong đó có 6,779m3 gỗ xoan đào, 2,857m3 gỗ dỗi…

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đối tượng lâm tặc rất mạnh động, chúng vận chuyển gỗ lậu với nhiều hình thức cả đường thủy lẫn đường bộ, vận chuyển vào ban đêm bất chấp mưa gió; dùng xe ô tô quá đát, ghe máy,…đưa gỗ về xuôi tiêu thụ, khi bị phát hiện chấp nhận bỏ của chạy lấy người.

Trước tình hình trên, Thượng tá Phạm Trường Sơn khẳng định: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình mua bán, vận chuyển trái phép lâm khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kiểm tra các mặt hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng,... Qua đó góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận chuyển gỗ lậu cuối năm: Nóng cả đường thủy lẫn đường bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO