Vụ thanh niên nghi ngáo đá chém người: Nạn nhân nhắn tin cầu cứu công an

Theo Dantri 31/10/2019 14:51

Bị Đạt dùng dao chém và khống chế, ông Tuấn dùng điện thoại nhắn tin cầu cứu bảo vệ và công an.

Vụ thanh niên nghi ngáo đá chém người: Nạn nhân nhắn tin cầu cứu công an

Lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) có mặt tại hiện trường. Ảnh facebook.


Liên quan đến vụ thanh niên nghi ngáo đá chém người trong toà nhà ở phường 22 (quận Bình Thạnh, TPHCM), Công an quận Bình Thạnh đã kiểm tra ma tuý đối với Nguyễn Hoàng Phi Đạt (sinh năm 1990) và kết quả thể hiện Đạt dương tính với ma tuý.

Theo công an, Nguyễn Hoàng Phi Đạt là người chém ông Tuấn và khống chế nạn nhân cùng một người khác tại toà nhà ở phường 22, quận Bình Thạnh vào tối 30/10.

Bị khống chế, ông Tuấn sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên dùng điện thoại nhắn tin cho bảo vệ và công an để cầu cứu. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của toà nhà này phối hợp với lực lượng CSCĐ và Công an phường 22 khống chế Đạt, giải cứu các nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa Đạt và ông Tuấn. Chiều ngày 30/10, cả hai xảy ra xô xát thì ông Tuấn và một người khác bị Đạt khống chế. Ngoài ra, ông Tuấn còn bị Đạt dùng dao chém gây thương tích.

Vụ việc vẫn đang được điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ thanh niên nghi ngáo đá chém người: Nạn nhân nhắn tin cầu cứu công an

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO