Xử phạt đối tượng giả phóng viên

Lê Anh 17/09/2019 08:00

Ngày 16/9, Công an quận 3, TP HCM thông tin đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí”.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Quan (43 tuổi, tạm trú Q.10) có hành vi giả là phóng viên của báo Sài gòn Giải phóng (SGGP) với bút danh “Tường Châu”, sau đó đến các buổi họp báo để vào ký tên nhận phong bì của Ban tổ chức. Cụ thể, vào ngày 28/8 Công an Q.3 tiếp nhận vụ việc ông Quan đến dự buổi họp do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tổ chức. Tại đây, đối tượng tiếp tục tự nhận là phóng viên Báo SGGP, nhưng đã bị chính phóng viên của báo này phát giác và phản ánh với Ban Tổ chức. Khi đối tượng bị lộ, toan bỏ chạy thì bị bảo vệ giữ lại và giao cho công an. Trước đó, ông Tấn Quan cũng lợi dụng danh nghĩa phóng viên của báo SGGP để tham dự nhiều cuộc họp báo, sau đó ký tên nhận phong bì. Tại cơ quan công an, ông Quan cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an Q.3 đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Tấn Quan số tiền là 7,5 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử phạt đối tượng giả phóng viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO