Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh thêm

T. Linh 22/10/2022 15:50

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin, trưa nay (22/10) áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm cho biết: 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 - 20 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới), áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, 15 - 20 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; Vùng chịu ảnh hưởng: Khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, 15 – 20 km/h, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; Vùng chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3,0 - 5,0 m.

Trên đất liền, trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 21/10 đến 13h ngày 22/10), ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vĩnh Tú 240,2 (Quảng Trị); Trường Thủy 207,8 mm (Quảng Bình); Phong Điền 101,2 mm (Thừa Thiên Huế)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hòa (85 - 95%).

Dự báo trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20 - 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh thêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO