Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tại nạn xe khách tại Kon Tum

P. Hưởng 16/06/2018 15:59

Liên quan đến vụ tai nạn xe ô tô khách tại đèo Lò Xo làm 3 người chết, 19 người khác bị thương, ngay trong sáng 16/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn, động viên, thăm hỏi đến gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tại nạn xe khách tại Kon Tum

Các nạn nhân đang được chăm sóc, điều trị tại BVĐK tỉnh Kon Tum.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với tỉnh Kon Tum xử lý, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tại đèo Lò Xo.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và đoàn công tác gồm Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ ATGT trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với tỉnh Kon Tum, và biểu dương các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã kịp thời ứng cứu người bị nạn.

Ngay sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu, thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ ban đầu, 5 triệu đồng cho người bị chết; 2 triệu đồng cho người bị thương.

Để đảm bảo cho công tác cứu chữa được tốt hơn, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo chuyển 19 nạn nhân đến BVĐK tỉnh Kon Tum. Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Kon Tum Võ Văn Thiện xác nhận, khoảng 9h30 sáng nay đã tiếp nhận 19 nạn nhân, trong đó có 3 trường hợp bị chấn thương nặng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 2h15 sáng 16/6, ô tô mang BKS 34B - 002.69 thuộc nhà xe Cty TNHH MTV Việt Hưng (tỉnh Hải Dương) do tài xế Vũ Văn Hồng (42 tuổi, rú thôn Đông Đô, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chạy hướng Đà Nẵng - Kon Tum.

Khi lưu thông đến đèo Lò Xo, đoạn Km 1430+700 thuộc xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

Trên xe có tổng số 44 hành khách (3 người nhà xe và 41 hành khách). Khi xe lao xuống vực, 1 người nhà xe đã thoát ra và lên được mặt đường báo cho công an huyện ứng cứu. Vụ tai nạn đã làm 3 người chết, 19 người bị thương.

Danh tính 3 người chết được xác định có 2 trẻ em gồm Vũ Trung Đức (12 tuổi, trú tại Ninh Bình), Đào Minh Đức (10 tuổi, trú tại Bình Phước) và bà Nguyễn Thị Nhạn (67 tuổi, trú tại Hải Phòng).

Danh sách 19 người bị thương gồm:

1.Nguyễn Thị Muộn (52 tuổi, trú tại Khoai Châu, Hưng Yên).

2. Nguyễn Khắc Viên (34 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước).

3. Nguyễn Khắc Thiêng (5 tuổi, trú tại Chơn Thành, Bình Phước).

4. Nguyễn Hoàng Gia Linh (10 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước).

5. Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (4 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước).

6. Nguyễn Văn Bắc (29 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước).

7. Nguyễn Như Thư (71 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

8. Nguyễn Khắc Kiên (36 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước).

9. Nguyễn Đăng Tuấn (6 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước).

10. Nguyễn Thị Biền (59 tuổi, trú tại Lộc Ninh, Bình Phước).

11. Lê Thị La (58 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước).

12. Mạc Thị Lan (60 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước).

13. Nguyễn Khắc Thược (61 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước).

14. Nguyễn Mạnh Tường (36 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

15. Trần Thanh Cảnh (36 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

16. Phạm Văn Quýnh (56 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng).

17. Nguyễn Văn Bách (67 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

18. Hoàng Thị Thuý (22 tuổi, trú tại Chủ Yên, Hải Phòng).

19. Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tại nạn xe khách tại Kon Tum

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO