Xe chở đoàn khách du lịch Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã

Theo Dantri 12/05/2019 08:51

Khi đang đổ đèo tại khúc cua cách cổng Vườn quốc gia Bạch Mã chừng 1 km, chiếc xe chở 21 khách du lịch đã tông vào taluy dương bên trái.

Xe chở đoàn khách du lịch Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã

Chiếc xe chở đoàn khách Singapore lao vào ta luy dương bên trái khi đổ dốc núi Bạch Mã.

Chiều 11/5, ô tô khách loại 24 chỗ ngồi BKS 75K - 1447 thuộc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ du lịch Nam Thịnh (đường Trần Nhân Tông, TP Huế) do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (38 tuổi, trú đường Nhật Lệ, TP Huế) điều khiển trên chở 21 khách du lịch, chủ yếu mang quốc tịch Singapore đi từ đỉnh núi Bạch Mã về Huế.

Lúc 15h30, khi đang đổ đèo tại khúc cua cách cổng Vườn quốc gia Bạch Mã chừng 1 km, chiếc xe tông vào taluy dương bên trái.

Theo thống kê sau vụ tai nạn, có 18 người bị thương, trong đó 6 người bị thương nặng như gãy xương bả vai, gãy xương đùi, chấn thương cổ…

Ngay sau đó, các nạn nhân được lực lượng kiểm lâm và cán bộ Vườn quốc gia Bạch Mã sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Xe chở đoàn khách du lịch Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã - 1

Nhiều người trong xe bị thương.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong chiều cùng ngày đã cùng Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, công an huyện Phú Lộc các cơ quan chức năng đến hiện trường. Đường lên đỉnh Bạch Mã tạm thời bị phong tỏa.

Qua kiểm tra nhanh thì tài xế Thạnh âm tính với ma túy và không dùng chất kích thích khi thời điểm xe bị nạn. Tài xế này bị thương và đang được điều trị ở bệnh viện.

Theo Vườn quốc gia Bạch Mã, đoàn khách nói trên có 30 người đi trên 2 xe đến tham quan Bạch Mã vào sáng 11.5. Một trong 2 xe nói trên đã không may gặp nạn trên đường về.

Hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe chở đoàn khách du lịch Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO