Australia mở cửa biên giới

H.A. 02/10/2021 05:30

Ngày 1/10, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, những người Australia đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ được về nước và ra nước ngoài “trong vài tuần tới”, khi mục tiêu tiêm chủng đạt 80%.

Trước đó, ngày 20/3/2020, Australia ban bố một số hạn chế biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới để đối phó đại dịch Covid-19. Trong 560 ngày qua, vô số chuyến bay quốc tế đã ngừng hoạt động, các chuyến đi nước ngoài nhỏ giọt và người Australia bị cấm trở về nước.

“Đã đến lúc trả lại cuộc sống cho người Australia. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó và Australia sẵn sàng cất cánh”, ông Morrison nói và thông báo thêm, những người đã được tiêm phòng sẽ có thể cách ly tại nhà 7 ngày khi trở về thay vì cách ly bắt buộc tại khách sạn 14 ngày như hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Australia mở cửa biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO