Bà Rịa - Vũng Tàu: Đua nhau làm đường trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền

NAM PHONG 21/03/2022 17:03

Những mảnh đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, trồng cây hàng năm được chủ đất triển khai trải nhựa, làm đường giao thông rồi tách thửa, phân lô để bán kiếm lời. Thực trạng này đang làm "méo mó" thị trường bất động sản ở huyện Đất Đỏ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương siết chặt quản lý tình trạng người dân tự ý làm hạ tầng, tách thửa phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp đang diễn ra tại nhiều xã, huyện, thị trấn.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh này cũng yêu cầu địa phương áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt, kiên quyết xử lý kỷ luật người đứng đầu các địa phương đã buông lỏng quản lý, để người dân làm hạ tầng giao thông trên đất nông nghiệp.

Tuy vậy, nạn làm đường trên đất nông nghiệp rồi tách thửa, phân lô tái diễn tràn lan. Dưới đây là hình ảnh ghi lại nhiều khu đất nông nghiệp ở huyện đất đỏ được làm đường giao thông để tách thửa, phân lô.

Khu đất thuộc thửa số 1554, tờ bản đồ số 5, do bà Nguyễn Thị Thuận sở hữu có diện tích 21.600m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm. Nguồn gốc đất được nhận thừa kế và công nhận quyền sử dụng đất mà không thu tiền sử dụng đất. Đã được làm đường giao thông và tách thành hơn 60 sổ đỏ.
Khu đất thuộc thửa số 1554, tờ bản đồ số 5, do bà Nguyễn Thị Thuận sở hữu có diện tích 21.600 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm. Nguồn gốc đất được nhận thừa kế và công nhận quyền sử dụng đất mà không thu tiền sử dụng đất. Khu đất đã được làm đường giao thông và tách thành hơn 60 sổ đỏ.
Môi giới quảng cáo “thích hợp để làm homestay nghỉ dưỡng, nhà vườn”, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này hiện là đất trồng cây hằng nằm, không được xây dựng.
Môi giới quảng cáo “thích hợp để làm homestay nghỉ dưỡng, nhà vườn”, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này hiện là đất trồng cây hằng nằm, không được xây dựng.
Hiện các lô đất có mục đích trồng cây hằng năm tại đây đã được tách thửa, diện tích từ 500m2 trở lên. Và bán cho người dân với giá trên dưới 1,7 tỷ đồng/nền đất.
Hiện các lô đất có mục đích trồng cây hằng năm tại đây đã được tách thửa, diện tích từ 500m2 trở lên. Và bán cho người dân với giá trên dưới 1,7 tỷ đồng/nền đất.
Bản vẽ khu đất thuộc sở hữu của ông Nguyễn Công Khanh tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ sau khi được tách thửa, có thể thấy con đường giao thông được hình thành chính giữa, đấu nối với trục đường hiện hữu.
Bản vẽ khu đất thuộc sở hữu của ông Nguyễn Công Khanh tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ sau khi được tách thửa, có thể thấy con đường giao thông được hình thành chính giữa, đấu nối với trục đường hiện hữu.
Khu đất thuộc sở hữu của ông Nguyễn Công Khanh, là thửa đất số 187, tờ bản đồ số 9 là đất trồng cây hằng năm. Hiện thửa đất này cũng được chủ đất tiến hành làm đường giao thông.
Khu đất thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Công Khanh, là thửa đất số 187, tờ bản đồ số 9 là đất trồng cây hằng năm. Hiện thửa đất này cũng được chủ đất tiến hành làm đường giao thông, đã tách thành 20 sổ đỏ nhỏ diện tích từ 1.000m2 và bán cho người dân với giá trên dưới 1,7 tỷ đồng/nền đất.
Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 31 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, chủ đất làm đường để tách thửa.
Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 31 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, chủ đất đã làm đường để tách thửa.
Còn đây là con đường tự mở trên đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa 1107, tờ số 15 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.
Còn đây là con đường tự mở trên đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa 1107, tờ số 15 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.
Một khu đất khác tại thị trấn Đất Đỏ, chủ đất đã tiến hành làm đường giao thông để xin tách thửa, phân lô bán để kiềm lời.
Một khu đất khác tại thị trấn Đất Đỏ, chủ đất đã tiến hành làm đường giao thông để xin tách thửa, phân lô bán để kiềm lời.

Để tìm hiểu thông tin liên quan tới việc làm đường giao thông trên nhiều khu đất nông nghiệp ở huyện Đất Đỏ, phản hồi tới phóng viên, ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chánh văn phòng UBND huyện Đất Đỏ cho biết, hiện đang tham mưu cho lãnh đạo huyện có văn bản giao cho các ngành có liên quan tới nội dung mà Báo Đại Đoàn Kết phản ánh, làm báo cáo cho huyện và sẽ có văn bản trả lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa - Vũng Tàu: Đua nhau làm đường trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO