Bà Rịa - Vũng Tàu: Thêm một huyện trở về ‘vùng xanh’ hoàn toàn

Hữu Vinh - Mạnh Thìn 08/09/2021 10:41

Sau hơn 2 tháng từ khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Tàu đã trở về “vùng xanh” hoàn toàn.

Ông Phạm Viết Thanh Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu (áo trắng, ngoài cùng bên trái) tham dự buổi công bố dỡ bỏ phong tỏa tại ấp Hồ Tràm. Ảnh: Báo BR-VT.
Ông Phạm Viết Thanh Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (áo trắng, ngoài cùng bên trái) tham dự buổi công bố dỡ bỏ phong tỏa tại ấp Hồ Tràm. Ảnh: Báo BR-VT.

Ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận là khu vực cuối cùng của huyện Xuyên Mộc chính thức được dỡ bỏ phong tỏa vào chiều ngày 7/9. Sự kiện đánh dấu đưa huyện này trở thành địa phương thứ 2 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau Côn Đảo về lại “vùng xanh” hoàn toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đến dự và chúc mừng. Ông Thanh cảm ơn nhân dân ấp Hồ Tràm đã cùng nhau chung sức vượt qua khó khăn, đồng thuận, hợp tác với chính quyền để phòng chống dịch, qua đó đưa địa phương về lại vùng xanh. “Việc về lại “vùng xanh” đánh dấu sự thành công về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nỗ lực của nhân dân huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung”, ông Phạm Viết Thanh nói.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục nỗ lực giữ thành quả, thực hiện nghiêm việc giãn cách và đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt không chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Hơn hai tháng qua (từ ngày 3/7 đến 7/9), toàn huyện ghi nhận 558 ca dương tính Covid-19. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn đều trở về “vùng xanh”. Để đạt được kết quả đó là nhờ việc điều tra truy vết đúng và trúng nguồn lây nhiễm, từ đó cắt đứt đường đi của dịch. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận trong phòng chống dịch bệnh của nhân dân.

Để phấn đấu giữ vững”vùng xanh”, không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng, sau ngày 8/9, huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch cũ; tầm soát 100% người có biểu hiện viêm đường hô hấp, sốt, ho, khó thở; xét nghiệm tầm soát PCR từ 5-7 ngày/lần những nhóm có nguy cơ cao ở các cơ sở khám chữa bệnh, lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, shipper cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 6/9 đến 17h ngày 7/9, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 31 ca dương tính mới với Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 28/6 đến nay lên gần 3.700 trường hợp. Tính đến ngày 6/9, toàn tỉnh đã có trên 253.000 người được tiêm vaccine phòng Covid-19 (đạt tỉ lệ 30,75%), trong đó gần 35.000 người được tiêm đủ 2 mũi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa - Vũng Tàu: Thêm một huyện trở về ‘vùng xanh’ hoàn toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO