Bắc Bộ giảm nhiệt sâu, có nơi 9 độ C trong ngày đầu tháng 12

K.Huyền 30/11/2022 21:08

Chiều nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, đêm nay cục bộ có mưa to. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi và trung du 9-11 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển diễn biến trong 24h tới, Đêm 30/11 và ngày 1/12, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.

Đêm 30/11 và ngày 1/12, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Đêm 1 và ngày 2/12, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2,0 - 4,0 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0 - 6,0 m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông, Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2,0 - 4,0 m, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển:cấp 2.

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tình hình mưa đã qua: Trong 6 giờ qua (từ 12h - 18h ngày 30/11), tại khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Lục Dạ 95,6 mm...

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ tiếp từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: - Con Cuông, Quế Phong

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 30/11 và ngày 1/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng đêm nay cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng đêm nay cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi và trung du 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ giảm nhiệt sâu, có nơi 9 độ C trong ngày đầu tháng 12

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO