Bắc Bộ rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá

PV 17/12/2020 07:14

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Hôm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh Bắc Bộ và rét đậm ở Bắc Trung Bộ. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

Ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 14-17 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, Riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO