Bắc Bộ trời rét, Hà Nội có mưa phùn

PV 05/02/2021 08:26

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, khu vực Hà Nội sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa-Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ trời rét, Hà Nội có mưa phùn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO