Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tăng mạnh, có nơi trên 39 độ

P.Vân 22/03/2023 07:05

Ngày 22/3, nhiệt độ ở Bắc và Trung Bộ tăng mạnh, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nơi trên 39 độ. Miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (22/3), cả 3 miền đều có nắng sớm với cường độ nắng tăng dần, cục bộ nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Đặc biệt, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Bên cạnh đó, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Dự báo chi tiết các vùng trong 2 ngày 22-23/3. Theo: NCHMF.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, hôm nay cũng xảy ra nắng nóng mạnh, nhiệt độ cao nhất đến 36 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-37 độ.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, . Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đợt nắng nóng cục bộ đầu tiên ở miền Bắc diễn biến ra sao?

Mưa đá, gió lốc xuất hiện, gây hại tại miền núi Nghệ An

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết chiều tối 21/3 tại một số địa phương trên địa bàn huyện có xuất hiện mưa đá, gió lốc. Trận mưa đá, gió lốc kéo dài khoảng 45 phút, gây hại nặng nhất tại các xã Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong và thị trấn Kim Sơn.

Hiện chưa có thống kê chính xác mức độ thiệt hại, nhưng bước đầu cho thấy, tại những địa phương này có một số nhà dân, trường học bị tốc mái, cây cối ngã đổ.

Trước đó, tối 18/3, trên địa bàn một số xã ở huyện miền núi Kỳ Sơn cũng đã xuất hiện mưa đá làm hư hỏng hoa màu, nhà dân.

Tại các huyện miền núi trong tỉnh Nghệ An, vào mùa này thường xuất hiện hiện tượng bất thường của thời tiết, phổ biến là giông tố, mưa đá. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân có biện pháp phòng, chống, đề phòng thời tiết bất thường, gây hại tính mạng và tài sản, hoa màu...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tăng mạnh, có nơi trên 39 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO