Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tấn công thành viên chốt kiểm soát dịch

HÀ AN - NAM ANH 26/05/2021 14:46

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng tấn công thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đối tượng Lương Văn Tiến tại trụ sở Công an huyện Yên Dũng.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Công an tỉnh Bắc Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tiến (37 tuổi, ngụ thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, bị can Tiến còn bị phạt 15 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Liên quan tới vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng làm rõ: Trước đó, khoảng 13h ngày 21/5, 6 đối tượng gồm: Lương Văn Tiến, Thân Văn Tuân (32 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), Nguyễn Hải Vũ (37 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang), Nguyễn Đức Duy (42 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Bắc Giang), Lương Ngọc Toàn (33 tuổi, trú phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) và Đào Văn Pháp (32 tuổi, trú TP Bắc Giang) đi từ xã Tiền Phong đến xã Nội Hoàng để về nhà người quen chơi.

Khi tới chốt kiểm soát dịch Covid-19 Bờ Mới (thuộc thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng), dù được tổ kiểm soát dịch đã giải thích rõ, yêu cầu quay lại, không được vào bên trong xã Nội Hoàng, nhưng nhóm 6 đối tượng này vẫn nhất quyết không thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Không những không tuân thủ quy định, nghe theo hiệu lệnh của tổ kiểm soát dịch, đối tượng Lương Văn Tiến còn có hành vi côn đồ, tấn công, dùng tay đấm vào đầu anh Dương Văn Đức (29 tuổi, trú tại thôn Nội, xã Nội Hoàng) là thành viên của tổ kiểm soát dịch.

Sau khi gây ra vụ việc trên, nhóm 6 đối tượng này ngang nhiên vượt chốt đi vào địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng.

Với những hành vi kể trên, cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 5 trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại thôn Nội, xã Nội Hoàng.

Theo đó xử phạt 5 người, mỗi người 40 triệu đồng, gồm: Thân Văn Tuân, Nguyễn Hải Vũ, Nguyễn Đức Duy, Đào Văn Pháp và Lương Ngọc Toàn, do hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A (tự ý đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19).

Cũng liên quan tới vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với Lê Văn Duy (22 tuổi, trú chung cư Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch thuộc nhóm A, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, tối 25/5, Duy điều khiển xe ô tô BKS 30F-738.07 sử dụng tờ giấy có in chữ “Đoàn từ thiện phòng, chống dịch Covid-19” để không phải khai báo y tế, đo thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, thực tế Lê Văn Duy không chở hàng đi làm từ thiện, cứu trợ phòng, chống dịch.

Sáng ngày 26/5, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cũng ra quyết định xử phạt một trường hợp vi phạm với mức 15 triệu đồng. Người bị phạt là anh Dương Thế Đôn (37 tuổi, ở thôn Đồng Nô, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang) do không thực hiện áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Anh Đôn là chủ cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại (thuộc nhóm mặt hàng không thiết yếu).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tấn công thành viên chốt kiểm soát dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO