Bạc Liêu: Đặt đá trùng tu khu 'Mẹ Nam Hải'

Nguyên Du 10/03/2023 19:00

Chiều ngày 10/3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức trọng thể Lễ đặt đá trùng tu xây dựng khu Quán Âm Phật Đài còn gọi là Mẹ Nam Hải – điểm du lịch tâm linh nức tiếng cả nước.

Khu Quán Âm Phật Đài có tổng diện tích gần 5ha, diện tích xây dựng 22.000m2 với 30 hạng mục như trùng tu khu thiên thủ thiên nhãn, nâng mặt sân hiện hữu cao thêm và xây dựng thêm nhiều hạng mục khác, như: Sân hành lễ cao 5,4m, nhà triển lãm, nhà khách, nhà nghỉ chân, khu vườn Lam Tỳ Ni, hoa viên, khu tu tập, khu đa chức năng, vườn tượng 32 hóa thân Bồ tát; nhà ăn, khu đông y, phòng y tế, nhà vệ sinh…

Đáng chú ý là tượng Quán Âm Bồ Tát cũ được di dời và đặt trên bệ tượng mới, với tổng chiều cao 20m. Thánh tượng như ngọn hải đăng được ngư dân vùng biển kính tin và nguyện cầu cho những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghị thức khởi công trùng tu khu Quán Âm Phật Đài.

Theo khái toán sơ bộ của đơn vị đầu tư, tổng kinh phí làm khu Quán Âm Phật Đài hơn 700 tỉ đồng.

Quan cảnh buổi Lễ đặt đá trùng tu khu Quán Âm Phật Đài.

Phát biểu tài Lễ đặt đá trùng tu khu Quán Âm Phật Đài, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, các ngành, các cấp của tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Từ đó, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ đặt đá xây dựng khu Quán âm Phật đài đã mang lại niềm vui cho nhân dân trong và ngoài tỉnh có dịp được trở về Bạc Liêu, trong niềm hoan hỷ tràn ngập yêu thương nghĩa tình.

Đây là một nơi hội tụ mang tính chất bản sắc văn hóa dân tộc. Khu Quán âm Phật đài cũng là một trong những điểm nhấn du lịch tâm linh thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm, là một điểm đến hàng năm không thể thiếu đối với nhiều phật tử và du khách trên địa bàn tỉnh cũng như cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch của tỉnh Bạc Liêu.

Khu Quán âm Phật đài là một trong những điểm nhấn du lịch tâm linh nổi tiếng của Bạc Liêu thu hút khoảng hàng trăm ngàn du khách mỗi năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, việc trùng tu xây dưng khu Quán âm Phật đài nhằm cải tạo hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cấp khu Quán âm Phật đài được khang trang hơn, tốt đẹp hơn, vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Phật tử gần xa, góp phần phát triển hoạt động du lịch, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, Phật giáo nói riêng.

Đồng thời đề nghị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tinh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thi công khu Quán âm Phật đài đảm bảo vừa trang nghiêm, sạch đẹp, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Phật tử, vừa thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Đặt đá trùng tu khu 'Mẹ Nam Hải'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO