Bạc Liêu: Dự án phát triển hạ tầng nuôi tôm thi công chậm, dân bức xúc

Nguyên Du 08/06/2022 09:55

Hơn 150 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng thi công “ì ạch” kéo dài đã gần chục năm, phải gia hạn đến nhiều lần khiến nhân dân vô cùng bức xúc. Đó là thực trạng đang xảy ra tại Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp-bán công nghiệp xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu.

Nhà thầu thi công cầm chừng
Với mục tiêu nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng dự án phát triển nghề tôm, góp phần tạo nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định và tập trung cho xuất khẩu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân khu vực dự án, năm 2012, UBND tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt đầu tư Dự án phát triển hạ tầng phục vụ nôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

Phần lớn các cây cầu của Dự án đều trong tình trạng xây dựng dở dang, chỉ mới đóng cọc, mố, mũ trụ, dầm cầu chưa thi công bản mặt cầu, lan can, để “trơ gan cùng tuế nguyệt” phơi nắng phơi mưa hơn 1 năm nay sắt thép hoen rỉ khiến người dân vô cùng bức xúc.

Dự án do UBND huyện Hòa Bình làm chủ đầu tư và Ban QLDA ĐT XD huyện Hòa Bình làm đại diện chủ đầu tư, với thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến năm 2016.

Dự án bao gồm các hạng mục nạo vét, cải tạo 10 kênh hiện tại với tổng chiều dài hơn 27 km, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài trên 27 km, xây dựng mới 19 cầu giao thông tải trọng 3 tấn, lắp đặt mới 7 trạm biến áp có dung lượng 180k VA - 220/0.4Kv, xây dựng mới hơn 9 km điện trung thế 3 pha và hơn 32 km đường dây hạ thế sau các trạm biến áp…với tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đã gần 1 thập kỷ nhưng đến nay dự án vẫn còn một khối lượng lớn công việc phải thi công. Tiến độ thi công “rùa bò” của nhiều hạng mục khiến hàng trăm hộ dân xã Vĩnh Mỹ A gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến giao thương, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo ông Phan Thanh Nhàn, Giám đốc Ban QLDA ĐT XD huyện Hòa Bình, sau khi điều chỉnh, bổ sung, Dự án được chia làm nhiều gói thầu thi công. Trong đó có gói thầu đã thi công hoàn thành.

Riêng gói thầu số 3 do Công ty CP xây dựng Nam Định và Công ty CP Xây dựng Cây xanh Hà Đô thực hiện có giá trị hợp đồng hơn 61 tỷ đồng, thời gian hợp đồng là từ 25/6/2017 - 30/12/2021 nhưng tới nay chỉ mới hoàn thành hơn 60% khối lượng, tiến độ rất chậm, nhiều hạng mục xây dựng dở dang hoặc chưa xây dựng.

Cống thoát nước ngang đường phục vụ nôi tôm chỗ làm chỗ không khiến việc lấy nước của người dân gặp khó khăn.

Cụ thể như đối với phần khối lượng do Công ty CP xây dựng Nam Định giá trị hợp đồng hơn 46 tỷ chỉ mới hoàn thành tiến độ 61%.

Nhiều cây cầu như cầu Năm Đấu 2, cầu Tư Trà, cầu Lung Lớn, cầu 5 Nhỏ chưa thi công bản mặt cầu, lan can; 5 cống còn lại tuyến đường Tư Trà; hơn 520 mét đường còn lại cả tuyến Gạch Dinh, hơn 2 km tuyến đường Lung Lớn, 2 km tuyến đường Tư Trà, 1,8 km tuyến đường Bà Chót, 434 mét đường còn lại của tuyến Năm Đấu chưa thi công...

Đối với phần khối lượng thi công của Công ty Cây xanh Hà Đô giá trị hợp đồng hơn 15 tỷ còn dở dang các hạng mục còn lại của tuyến đường kênh Cái Mét, biển báo, tên đường Ngọc Thanh, Cây Mét, Cái Hưu…

Người dân bức xúc vì tiến độ “chậm như rùa”

Theo tìm hiểu của phóng viên Đại Đoàn Kết Online, do Dự án chậm tiến độ nên UBND tỉnh Bạc Liêu đã buộc phải quyết định gia hạn nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dự án thi công cầm chừng khiến đời sống của hàng trăm hộ dân ở xã Vĩnh Mỹ A bị ảnh hưởng. Trên thực tế, thu nhập chính của nhiều gia đình ở đây là từ nghề nuôi tôm. Hằng ngày, rất nhiều người đi xe máy đi mua bán, thu hoạch tôm.

Trong khi đó, đường mới thi công xong chưa bao lâu đã sụp lún, nứt toạt, nhiều đoạn làm dở dang nhầy nhụa sình bùn, trơn trượt.

Đường lộ mới làm xong chưa bao lâu đã bị sụp lún, nứt toạt. Nhà thầu chỉ lấy nhựa nóng để vá lại một cách cẩu thả.

Đáng nói là trong tổng số 19 cây cầu tải trọng 3 tấn chỉ vài ba cầu đã hoàn thành còn lại phần lớn dở dang, chỉ mới đóng cọc, mố, mũ trụ, dầm cầu chưa thi công bản mặt cầu, lan can. Nhiều cây cầu dở dang, “trơ gan cùng tuế nguyệt” phơi nắng phơi mưa hơn 1 năm nay sắt thép hoen rỉ khiến người dân vô cùng bức xúc.

Khổ nhất là người dân sinh sống tại những đoạn đường thi công dở dang, chỗ làm chỗ bỏ dỡ giữa chừng nham nhở lầy lội làm giao thông ách tắc, đi lại khó khăn khiến đời sống của nhiều gia đình nơi đây bị đảo lộn, đã vất vả nay lại càng thêm vất vả.

Việc thi công các cống dẫn nước phục vụ nuôi tôm thiếu rất nhiều vị trí, chỗ làm chỗ không làm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc lấy nước nuôi tôm của người dân ở đây.

Bên cạnh đó, trên quãng đường mà Dự án đang thi công bị ngăn cách bởi những chiếc cầu xây dựng dở dang rất nhiều hộ dân ở đây đang có kế hoạch xây dựng nhà ở đành phải chờ cho xong dự án vì việc vận chuyển vật liệu gặp khó khăn, giá cả đội lên rất nhiều...

Việc Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp xã Vĩnh Mỹ A dở dang kéo dài đằng đẳng nhiều năm trời, nhiều đoạn đường có dấu hiệu xuống cấp, cầu thì chỉ mới đóng cọc, mố, mũ trụ, dầm cầu chưa thi công bản mặt cầu, cống thoát nước thì thi công thiếu đã khiến nhân dân địa phương bức xúc và nghi ngờ năng lực của các nhà thầu và nghi ngờ chất lượng của Dự án.

“Ban đầu khi mới triển khai thực hiện Dự án người dân ở đây hy vọng, rất vui mừng phấn khởi những tưởng Dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành để nhân dân chúng tôi có đường giao thông thuận tiện, sản xuất thuân lợi hơn, ai dè Dự án nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng lớn. Anh thấy đấy mấy cái cầu này cầu chỉ mới đóng cọc và mố rồi “treo” đó hơn 1 năm rồi không biết chừng nào mới làm xong. Đi lại không được, cầu trước nhà mà có người bệnh muốn chuyển đi phải đi vòng xa hàng km, các em học sinh đi lại khó khăn vất vả do đường lầy chỗ làm chỗ không làm, nham nhở vậy”, ông Trần Vinh người dân ở ấp Vĩnh Hiệp xã Vĩnh Mỹ A huyện Hòa Bình bức xúc nói.

Khổ nhất là người dân sinh sống tại những đoan đường thi công dở dang, chỗ làm chỗ bỏ dỡ giữa chừng nham nhở lầy lội làm giao thông ách tắc, đi lại khó khăn khiến đời sống của nhiều gia đình nơi đây bị đảo lộn.

Ông Trần Văn Sủi ở ấp Hiệp Thanh, xã Vĩnh Mỹ A bức xúc nói, “ở ấp này có đến bốn 5 cái cầu xây dựng dở dang như vây, đường thi nhận thi công mà không chịu làm khiến đi lại khó khăn, sìn lầy như vậy rất khó đi lại. Cống lấy nước vào thì chỗ làm chỗ không, chỗ cần lấy nước thi không chịu làm, chỗ không cần thì lại làm. Yêu cầu Nhà nước phải là sao cho nhà thầu xây mấy cây cầu lại cho xong cũng như làm đường cho người dân đi lại chứ thi công dở dang kéo dài vậy khổ người dân quá”.

Bất bình trước sự việc, nhân dân đã rất nhiều lần kiến nghị với ngành chức năng, mong ngóng dài cả cổ nhưng Dự án vẫn ì ạch.

Cần mạnh tay xử lý Dự án “rùa bò”

Khởi công xây dựng từ năm 2012, dự kiến hoàn thành năm 2016, tuy nhiên đến thời điểm này, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành, gây bức xúc trong dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Đại Đoàn Kết Online, do Dự án chậm tiến độ nên UBND tỉnh Bạc Liêu đã buộc phải quyết định gia hạn nhiều lần kéo dài thời hạn đến cuối năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Làm việc với Phóng viên Đại đoàn kết Online, ông Phan Thanh Nhàn, Giám đốc Ban QLDA ĐT XD huyện Hòa Bình cho biết, thời gian hợp đồng dự án kết thúc vào ngày 30/12/2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Do tiến độ thi công của nhà thầu thi công cầm chừng, việc tập kết vật tư, huy động nhân công không đạt yêu cầu. Ban quả lý dự án đã nhiều lần mời nhà thầu đến làm việc, cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng tiến độ thi công vẫn chưa được đẩy nhanh được.

Đến nay đã 2 lần xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng đến này đã hết thời hạn hợp đồng giao nhưng chưa hoàn thành tiến độ thi công.

Chủ đầu tư đã 2 lần xử phạt vi phạm hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng đến này đã hết thời hạn hợp đồng giao nhưng chưa hoàn thành tiến độ thi công.

Ông Phan Thanh Nhàn cho biết thêm, trong quá trình thi công các hạng mục đường, còn vướng đường được lấy nước nuôi trồng thủy sản của các hộ dân.

Qua các phản ánh cả người nuôi tôm cũng như đề nghị của UBND xã Vĩnh Mỹ A vẫn còn đến nhiều vị trí lấy nước nuôi tôm không có cống ngang đường.

Đối với các cầu thi công dở dang là do thiết kế mặt cầu quá lớn nên vận chuyển vào gặp khó khăn. Mặt khác, trong quá trình thi công nhà thầu gặp khó khăn về tài chính đã làm chậm tiến độ thi công..

“Để kết nối đường lại với nhau, phát huy hiệu quả Dự án chúng tôi đã xin đã trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trương cho phép phát sinh 66 cống ngang đường xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu số 1, số 3 đến hết năm 2022 và kéo dài thời gian thưc hiện dự án hoàn thành đến hết 2022”, ông Phan Thanh Nhàn cho hay.

Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết Online xung quanh vấn đề này, ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho biết, “hiện nay chúng tôi chỉ đạo cam kết tiến độ thi công theo tuần, không còn gia hạn thêm nữa, quyết tâm hoàn thành trong năm nay, không còn gia hạn gì thêm nữa để đảm bảo tiến độ giải ngân cũng như kết thúc dứt điểm dự án. Nếu nhà thầu sai phạm sẽ cắt hợp đồng ngay”.

Chậm tiến độ, nhiều lần gia hạn, kéo dài gần 1 thập kỷ, ngốn hơn 100 tỷ đồng tiền ngân sách, nhưng dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu vẫn dang dở và chưa biết bao giờ hoàn thành.

Việc Dự án thi công “chậm như rùa” kéo dài gần một thập kỷ khiến người dân vô cùng bức xúc. Để tránh sự lãng phí kéo dài, UBND tỉnh Bạc Liêu cần nhanh chóng chỉ đạo chủ đầu tư có biện pháp sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Dự án phát triển hạ tầng nuôi tôm thi công chậm, dân bức xúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO