Bạc Liêu khởi công xây dựng cầu nông thôn tại xã Vĩnh Thanh

Nguyên Du 06/03/2023 16:27

Ngày 6/3, tại ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an tỉnh khởi công xây dựng cầu bê tông Vạn Phước.

Tham dự lễ khởi công có Thượng toạ Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Khởi công xây cầu bê tông nông thôn Vạn Phước tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi Lễ, ông Quảng Trọng Cần, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh cho biết, xã Vĩnh Thanh có diện tích tự nhiên hơn 3.730 ha, có 14 ấp, tổng số hơn 15 nghìn dân, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, nông thôn mới nâng cao năm 2019 và hiện nay đang trong quá trình chờ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay hệ thống giao thông thủy lợi cơ bản đã hoàn thành. Riêng cây cầu bắc qua sông tại ấp Vĩnh Bình B đã xuống cấp, hư hỏng gây khó khăn trong đi lại của người dân. Bà con ở đây đang sản xuất lúa, hoa màu, ao ước có một cây cầu mới vững chãi nối 2 bờ sông là niềm mong mỏi và nhu cầu hết sức bức bách của người dân nơi đây.

Cầu bê tông Vạn Phước sẽ thay thế cây cầu cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn hơn.

Thấu hiểu nguyện vọng ấy của bà con, Cụm thi đua An ninh, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã khảo sát, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm kinh phí xây dựng cầu Vạn Phước theo kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài 24 mét, ngang 3 mét, tổng trị giá 250 triệu đồng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Vạn Phước sẽ mang lại những lợi ích thực tiễn cho giao thông địa phương.

Thượng toạ Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Lễ khởi công xây cầu.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thượng toạ Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bạc Liêu bày tỏ niềm vui khi cầu bắt đầu xây dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn hơn. Cây cầu được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá cho Nhân dân và học sinh thuận tiện đến trường, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của xã ngày càng phát triển, cũng như giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu khởi công xây dựng cầu nông thôn tại xã Vĩnh Thanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO