Bạc Liêu: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển

Nguyên Du 21/01/2022 15:36

UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Chiều ngày 20/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt doanh nghiệp mừng xuân Nhâm Dần năm 2022.

Năm 2021 trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, đứng đầu trong 13 tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng cả nước (cả nước tăng trưởng 2,58%).

Quang cảnh buổi họp mặt doanh nghiệp mừng xuân Nhâm Dần năm 2022.

Lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 13,9%, cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu do sự đóng góp của 7 dự án điện gió/370MW vừa hoàn thành đưa vào hoạt động, nâng tổng số dự án điện gió trên bàn tỉnh lên 8 dự án, với tổng công suất 469,2 MW. Thu ngân sách vượt 3,9% so dự toán Trung ương giao, tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Đây là kết quả rất ấn tượng, trong bối cảnh Covid-19 làm cho 2 nguồn thu truyền thống lớn nhất của tỉnh sụt giảm mạnh, đó là nguồn thu Xổ số kiến thiết (do phải dừng phát hành vé số hơn 4 tháng) và nguồn thu từ Nhà máy bia (giảm sản lượng do nguồn tiêu thu sụt giảm mạnh), nhưng bù lại tỉnh ta có được nguồn tăng thu từ hoạt động đầu tư xây dựng các dự án Điện gió như đã nêu ở phần trên bù đắp lại.

Đặc biệt, về công tác phòng chống dịch, tỉnh đã kiên trì, quyết liệt ngăn chặn các nguy cơ, nguồn lây và thực hiện các giải pháp linh hoạt để ứng phó, tình hình dịch bệnh đang dần ổn định và được kiểm soát tốt, do đó, tỉnh đang tiếp tục đưa ra các giải pháp nới lỏng hơn để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Tại buổi họp mặt Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: Đạt được những kết quả nêu trên, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của các toàn hệ thống chính trị của tỉnh, sự chung tay trách nhiệm, sự nỗ lực đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cũng đã góp phần rất lớn vào sự thành công chung của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Trong bối cảnh điều kiện phát triển của tỉnh còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhưng doanh nghiệp Bạc Liêu đã nỗ lực vượt qua, phát triển và đóng góp quan trọng vào GRDP hàng năm, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Các doanh nghiệp đã đầu tư góp phần tạo nguồn lực cho tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời tham gia tích cực vào nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, nhất là những đóng góp rất quan trọng và hiệu quả trong đợt dịch Covid vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, khó lường, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản xuất bị đình trệ, doanh thu bị sụt giảm, sản xuất bị đình trệ.

Đồng thời kêu gọi toàn Đảng bộ, quân - dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, những người con quê hương Bạc Liêu đang học tập, công tác trong và ngoài nước hướng về, cùng vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục sản xuất, kinh doanh hiệu quả, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

UBND tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Bạc Liêu phát triển ngày càng lớn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi họp mặt doanh nghiệp mừng xuân Nhâm Dần năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch Covid-19, các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO