Bạc Liêu: Tết Quân - Dân thắm đượm nghĩa tình

Nguyên Du 15/01/2023 17:35

Thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”.

Ngày 15/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Hồng Dân tổ chức Tổng kết Tết Quân - Dân năm 2023 tại xã Ninh Quới A, Tết Quân - Dân năm 2023 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 15/1/2023.

Dự lễ tổng kết có đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể tỉnh và các tổ chức, các nhà tài trợ.

Ban, ngành tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Đây là năm thứ 8 tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tết Quân– Dân, chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như làm mới tuyến đường giao thông nông thôn; sửa chữa nhà bia ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời; mở rộng trạm cấp nước sạch...Tổng kinh phí thực hiện các công trình phần việc gần 14 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Sa, Phó Trưởng Ban Tết Quân – Dân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết, với sự tham gia đầy trách nhiệm của gần 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tỉnh và địa phương đã thực hiện được nhiều công việc đem lại hiệu quả thiết thực như: Hỗ trợ xây tặng 23 căn nhà (08 nhà Tình nghĩa, 11 nhà Tình thương, 1 nhà Tình đồng đội, 1 nhà Đại đoàn kết, 1 nhà Mái ấm công đoàn và 1 Nhà Nhân ái; làm mới 3 tuyến lộ giao thông nông thôn; xây dựng cổng văn hóa ấp; sửa chữa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ; lắp đặt 300 đèn năng lượng mặt trời trên 4 tuyến đường với tổng chiều dài 13.500m; mở rộng trạm cấp nước sạch.

Quang cảnh buổi lễ.

Ban tổ chức còn trao tặng 607 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 chiếc xe đạp, 25 suất học bổng và 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Quới A; khám bệnh, cấp thuốc cho 250 người dân và mua tặng 775 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh đoàn tặng xe đạp cho học sinh.

Bên cạnh những hoạt động an sinh xã hội, chương trình Tết Quân - Dân còn nhiều hoạt động như tổ chức gói 400 đòn bánh Tét tặng hộ nghèo; biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân; tổ chức “Chuyến hàng lưu động bình ổn giá về nông thôn”…

Đại tá Nguyễn Hoàng Sa cho biết thêm: Cứ hàng năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động Tết Quân - Dân. Đây là một hoạt động văn hóa, xã hội có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tỉnh và bà con nhân dân xã Ninh Quới và cũng là hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” làm cho không khí thêm vui tươi phấn khởi để nhân dân vui xuân đón tết, tạo khí thế vui tươi, ấm áp, nghĩa tình quân dân; tiếp tục cổ vũ, động viên, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết Quân – Dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức Tết Quân- Dân trao quà cho các hộ nghèo.

Phát biểu tại lễ Tổng kết Tết Quân – Dân, ông Nguyễn Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân thông tin, đây là năm thứ 2, địa phương được tỉnh chọn tổ chức Tết Quân Dân trên địa bàn huyện Hồng Dân. Tết Quân – Dân năm 2023 tổ chức tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng nhằm thiết thực đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội; giúp địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phần nào giúp các hộ gia đình chính sách và nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của địa phương nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân phát biểu tại Lễ tổng kết.

Tại buổi lễ Tổng kết, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thanh niên tại ngũ, gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Quới A được nhận quà Tết và xe đạp để đón một mùa Xuân Quý Mão 2023 hạnh phúc, yên vui...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Tết Quân - Dân thắm đượm nghĩa tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO