Bạc Liêu: Tiếp tục chung tay 'xoa dịu nổi đau dam cam'

Nguyên Du 10/08/2022 10:27

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tích cực tham gia hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục cuộc đồng hành nhân ái vì hòa bình và công lý cùng chung tay góp sức “xoa dịu nỗi đau da cam”.

Sáng 10/8, Bạc Liêu tổ chức họp mặt tri ân, tôn vinh hơn 100 nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu nhân kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân da cam Việt Nam 10/8.

Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học, hơn 10.000 người bị phơi nhiễm, ước trên 6.000 người là nạn nhân da cam trong đó có gần 70% là nạn nhân thế hệ thứ 2. Khủng khiếp hơn, khi những di chứng ấy đang tiếp tục di truyền sang thế hệ thứ 3, thứ 4.

Bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngoài chế độ đãi ngộ của Nhà nước, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã tham mưu thực hiện công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam. Từ nguồn lực vận động hơn 20,4 tỷ đồng đã chi hơn 19,8 tỷ đồng để xây dựng 149 căn, sửa 14 căn nhà “Mái ấm da cam”, tặng phương tiện và hỗ trợ vốn sản xuất cho 115 hộ gia đình, trao tặng 685 xe lăn, 9 xe lắc, 67 xe đạp, khám cấp thuốc điều trị hơn 800 nạn nhân (có phương tiện siêu âm, điện tim); tặng quà tết và ngày 10/8 hàng năm trên 14.186 lượt gia đình, góp vốn cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội xây nhà nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ điều trị bệnh nặng, cấp học bổng, hỗ trợ Covid -19, thăm trợ giúp, phúng điếu khi nạn nhân từ trần…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam biểu dương các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã dẫn dắt đưa phong trào hoạt động hội ngày càng hiệu quả thiết thực, những ngôi nhà lành lặn, khang trang được thay cho những căn nhà hư cũ; sức khỏe, đời sống của nạn nhân ngày càng được quan tâm, cải thiện hơn, hoạt động của hội thời gian qua đã góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Bà Lê Thị Ái Nam hoan nghênh những tấm lòng nhân ái của tổ chức, cá nhân đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân về vật chất lẫn tinh thần. Ðồng thời ghi nhận và biểu dương những nạn nhân đã nỗ lực vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu tại buổi họp mặt.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tích cực tham gia hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục cuộc đồng hành nhân ái vì hòa bình và công lý cùng chung tay góp sức “xoa dịu nỗi đau da cam”.

Cán bộ, hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc và là cầu nối giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và gia đình vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội của tỉnh.

Bà Lê Thị Ái Nam tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam, động viên các nạn nhân cùng gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Tiếp tục chung tay 'xoa dịu nổi đau dam cam'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO