Bản '2 không'

Ngân Khánh 07/08/2018 08:00

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bà con bản Khá (xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tham gia hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần giữ vững danh hiệu “bản không ma túy, không tệ nạn xã hội” trong nhiều năm liền.

Bản '2 không'

Vận động bà con nói không với ma túy, tệ nạn xã hội.

Bản Khá thuộc xã Tà Hừa, năm 2011 chuyển về tái định cư tại xã Tà Mung.Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, hàng trăm hộ dân trong khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Chát đã di dời khỏi bản cũ chuyển về điểm tái định cư bản Khá. Đến nay, tất cả các hộ di dân đến bản Khá đều có nhà mới, mọi người trong bản luôn tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Nhà nào cũng vậy, hễ gia đình nào dựng nhà thì cả bản đều đến cùng chung sức. Tuy bản mới thành lập hơn một năm nay nhưng mọi người rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, chung tay dựng lên những ngôi nhà mới.

Cả bản có 80 hộ dân, 100% dân tộc Thái. Anh Lò Văn Lắm - Trưởng bản Khá cho biết: “Chuyển về nơi ở mới, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, dân bản thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện quy ước bản, giữ gìn an ninh trật tự, tránh xa tệ nạn xã hội”.

Tận dụng diện tích đất trồng ngô lớn, bà con bản Khá trồng xen cây lạc, đậu tương; trồng thêm khoa tây, hoa màu, tăng thu nhập cho gia đình. Hiện, bản Khá có 18ha lúa, 9ha ngô, 1ha sắn, 2ha lạc. Cùng với đó, Nhân dân tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi theo hướng nuôi nhốt; chủ động tiêm phòng dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng đàn cao, đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của bản. Hiện, bản có gần 300 con (trâu, bò, dê), 252 con lợn, trên 1.200 gia cầm các loại. Thu nhập bình quân đạt 17,5 triệu đồng/người/năm 2017, số hộ nghèo còn 42 hộ (6 tháng đầu năm 2018), giảm 10 hộ so với cuối năm 2017.

Song song với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền bản thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, thủ đoạn lừa đảo, buôn bán người bằng nhiều hình thức như nói chuyện trực tiếp, phát tờ rơi, tranh ảnh thông qua những buổi họp bản, dịp lễ, hội. Khuyến khích Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Chị Mè Thị Chô (người dân trong bản) tâm sự: “Từ khi chuyển về đây, cuộc sống gia đình tôi khá lên rất nhiều. Với việc cấy 4 sào lúa, 2 sào ngô, nuôi thêm 4 con trâu, 3 con bò, 10 con lợn có nguồn thu nhập ổn định. Được cán bộ bản, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến vận động, tôi và chị em trong bản tích cực dọn vệ sinh nhà cửa, ngõ bản, bảo nhau sinh 2 con để có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy. Bản làng bình yên, cuộc sống ấm no, tôi vui lắm!”.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, bản Khá nhiều năm liền không có tệ nạn ma túy, nghiện hút, trộm cắp, cờ bạc, tảo hôn, sinh con thứ 3. Nhờ đó, địa phương trở thành điểm sáng của xã Tà Mung trong việc xây dựng bản “không ma túy, không tệ nạn xã hội”, luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bản '2 không'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO