Bàn giải pháp xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Tiến Đạt 22/11/2022 13:27

Như Đại Đoàn kết đã đưa tin, ngày 22/11, tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022. Dưới đây chúng tôi ghi lại phát biểu của đại biểu hai nước tham dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định việc xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững và ổn định lâu dài biên giới quốc gia, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cho biết, những năm qua Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình - Khammouan (Lào) đã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung tại Thông cáo chung năm 2017 và 6 nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khammouan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị. MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình ký kết các chương trình phối hợp với các đoàn thể, Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh việc tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu sắc về sự hợp tác hữu nghị đặc biệt có từ lâu đời của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Phối hợp xây dựng 56 mô hình tự quản về đường biên, mốc quốc giới; vận động nhân dân giữ gìn trật tự an ninh vùng biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào. Hàng năm, MTTQ tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức thành công Chương trình “Vui xuân trên quê hương Quảng Bình” cho người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương trong dịp Tết cổ truyền dân tộc hàng năm, trong đó có đông kiều bào từ Lào về tham dự.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bà Phạm Thị Hân khẳng định, MTTQ tỉnh Quảng Bình sẽ quyết tâm phấn đấu kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình - Khammouan và các tỉnh Savannakhet, Champasak.

“Thời gian tới, tình cảm đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh bạn có chung đường biên giới sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển”, bà Phạm Thị Hân chia sẻ.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Chia sẻ về kết quả xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh biên giới của Lào, ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết, cùng với sự hợp tác toàn diện thiết thực và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam - Lào trên nhiều lĩnh vực, trong thời gian qua, sự hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói chung, sự giao lưu hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Bắc Lào nói riêng đã góp phần to lớn vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong đó, MTTQ tỉnh Điện Biên đã ký kết biên bản ghi nhớ luân phiên 2 năm một lần tổ chức đoàn ra và vào giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh Bắc Lào: Louangphabang, Oudomxay, Phongsaly nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các bên; tổ chức đã đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sang thăm và làm việc; đón tiếp đoàn cán bộ của Mặt trận 3 tỉnh sang thăm và làm việc tại thành phố Điện Biên Phủ.

Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ông Lò Văn Mừng cho rằng, cần đổi mới hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân trong đó có việc thực hiện Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào; tiếp tục hướng dẫn Mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác đối ngoại, đặc biệt các huyện, xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào. Phối hợp với Bộ đội biên phòng tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới bảo vệ đường biên, cột mốc, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, ổn định khu vực biên giới.

Ông Kamphaeng Phet Thumphone, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022, ông Kamphaeng Phet Thumphone, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet bày tỏ sự nhất trí và ủng hộ báo cáo đánh giá kết quả và thành công cũng như thành tích vĩ đại của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cùng nhau thực hiện bản thỏa thuận Hội nghị xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2021 tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Ông Kamphaeng Phet Thumphone cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong công tác tuyên truyền vận động, góp phần vào công tác phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống của người dân khu vực biên giới Lào - Việt nam, cùng nhau bảo vệ cột mốc biên giới, đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển; đồng thời tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhân dân sinh sống tại vùng biên giới về đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam.

Ông Vongphet Kiensinghuk, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Houaphanh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vongphet Kiensinghuk, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Houaphanh, công tác thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng trong thời gian qua của tỉnh Houaphanh nói chung và Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói riêng luôn vui mừng và tự hào về quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Mặt trận hai nước, nhân dân hai nước cùng vun đắp và tiếp tục phát triển mối quan hệ này.

Mặt trận huyện của tỉnh Houaphanh chung đường biên giới với tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An đã quan tâm tuyên truyền quan hệ hợp tác tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt của hai nước Lào - Việt Nam cho người dân thấu hiểu, chủ động đảm bảo ổn định cột mốc biên giới, khắc phục hiện tượng tiêu cực khu vực biên giới, nhất là các vấn đề ma túy, tôn giáo, các hoạt động trái phép khu vực biên giới, gặp gỡ trao đổi bài học, chuyến thăm, tranh giành viện trợ, cơ hội giao thương và chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới để cải thiện đời sống người dân.

Ông Vongphet Kiensinghuk khẳng định, trong thời gian tới, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Houaphanh sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân khu vực biên giới có cảnh giác, góp phần phòng chống kịp thời hiện tượng gây rối trật tự khu vực biên giới, vận động phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò dân làm chủ đất nước, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bàn giải pháp xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO