Bán online 230 cây kiếm, mã tấu trên Facebook

Trịnh Minh 03/11/2021 20:42

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện 2.390 đôi giày không nhãn mác và 230 cây kiếm, mã tấu.

Ngày 3/11, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trong ngày 2/11, đơn vị đã phối hợp với Đội QLTT số 2, Cục QLLT tỉnh kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh của Đặng Văn Tuấn (29 tuổi, trú thôn 4, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương)...

Số 'hàng nóng' được một chủ cơ sở tại huyện Quảng Xương tàng trữ trong nhà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 2.390 đôi giày da vi phạm quy định nhãn mác (không có đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa); 230 đao, kiếm các loại gồm: 85 cây mã tấu bằng kim loại cán gỗ, 85 cây kiếm dài bằng kim loại cán gỗ, 60 cây kiếm ngắn bằng kim loại cán gỗ.

Theo lời khai ban đầu, các loại hàng hóa này được kinh doanh theo hình thức online trên mạng xã hội facebook. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng hóa không có giấy tờ.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán online 230 cây kiếm, mã tấu trên Facebook

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO