BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021

BĐT 03/04/2021 07:30

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2021, ngày 2/4, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi thư chúc mừng tới đồng bào, các vị chư tăng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đi thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Sóc Trăng tháng 4/2019.

Bức thư viết: Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2021, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi gửi tới đồng bào, các vị chư tăng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất. (Xem chi tiết)

Gặp mặt chức sắc lãnh đạo các Hội thánh Tin Lành nhân lễ Phục sinh. Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2021, ngày 3/4, tại TP HCM, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND TP HCM tổ chức buổi gặp mặt chức sắc lãnh đạo 10 Hội thánh Tin Lành có trụ sở Trung ương Giáo hội trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)

Phát huy những giá trị tốt đẹp của hệ phái Phật giáo Khất sĩ. Chiều 2/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam - Các giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. (Xem chi tiết)

76 công trình, giải pháp tiêu biểu được đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Trên cơ sở các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ do các Bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố giới thiệu, Hội đồng tuyển chọn sẽ chọn lọc 76 công trình tiêu biểu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. (Xem chi tiết)

Hòa Bình: Đầu tư mở rộng diện tích lúa chất lượng cao. Vụ Xuân năm nay tỉnh Hòa Bình phấn đấu cấy trên 15,4 nghìn ha lúa. Tỉnh đang tập trung mở rộng diện tích gieo cấy trà Xuân muộn bằng các giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao thích ứng với điều kiện các địa phương; mở rộng các giống lúa chất lượng cao ở vùng có điều kiện thích hợp để sản xuất hàng hóa, lựa chọn 2-3 giống chủ lực trong cơ cấu giống từng vùng. (Xem chi tiết)

Hiệu quả từ những mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Phát huy tinh thần sáng tạo của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo. Bằng những hoạt động thiết thực, sáng tạo, giai đoạn 2016-2020, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã giúp 848 phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO