BẢN TIN MẶT TRẬN: Công tác Mặt trận góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước

BĐT 16/02/2017 08:05

Đây là khẳng định của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn
cùng Chánh Văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch trong Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết)

Chiều ngày 15/2, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017 - 2020”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến dự và chứng kiến buổi lễ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đồng chủ trì Lễ kí kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 Bộ. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa IX.

Dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh gồm có, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh; ông Lưu Văn Thương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; các lãnh đạo huyện Đại Lộc và gần 200 đại biểu cử tri xã Đại Hiệp. (Xem chi tiết)

Trước đó, ngày 14/2, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh. (Xem chi tiết)

Cũng trong ngày 14/2, UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, trí thức và phát động phong trào khởi nghiệp. Đây là dịp để các bạn trẻ có dịp giao lưu, trao đổi với các diễn giả, khách mời, doanh nhân tiêu biểu về kinh nghiệm khởi nghiệp, làm giàu. (Xem chi tiết)

Thoát nghèo từ mô hình trang trại. Vị Xuyên (Hà Giang) vốn được coi là có thế mạnh về chăn nuôi. Tuy nhiên, thế mạnh này vẫn dừng ở mức quảng canh. Bằng việc “bỏ nhỏ lẻ”, vươn lên một bước với cái đích là sản xuất hàng hóa nên hiện nay đàn gia súc, gia cầm ở Vị Xuyên đã tăng lên cùng với các mô hình làm kinh tế thoát nghèo. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Công tác Mặt trận góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO