BẢN TIN MẶT TRẬN: Giám sát việc thực hiện công khai kết luận thanh tra tại Thừa Thiên - Huế

BĐT 09/05/2017 07:30

Sáng ngày 8/5, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về giám sát việc thực hiện công khai kết luận thanh tra.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị thời gian tới tỉnh Thừa Thiên - Huế cần quan tâm đến lĩnh vực công khai kết luận thanh tra, đặc biệt là bằng nhiều hình thức như quy định Điều 39 Luật thanh tra; … (Xem chi tiết)

Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Chăm lo gia đình chính sách, người có công. Theo số liệu thống kê, toàn huyện Lương Sơn có 1.248 người có công, trong đó, 3 trường hợp hoạt động cách mạng trước năm 1945, 1 trường hợp hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, 541 liệt sỹ, 204 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 118 bệnh binh, 247 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học... (Xem chi tiết)

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban giám hiệu Đại học Thái Nguyên về đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ... (Xem chi tiết)

Hỗ trợ gạo cho người nghèo vùng biên giới. Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) vừa cấp gạo hỗ trợ cho 760 hộ nghèo là đồng bào DTTS thuộc 2 xã Ia Pnôn và Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), mỗi hộ từ 10 đến 20 kg, với tổng số gạo gần 11 tấn, trị giá hơn 150 triệu đồng… (Xem chi tiết)

Khơi nguồn đam mê khởi nghiệp. Tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp từ đó hun đúc tinh thần làm chủ, khát khao làm giàu cho quê hương cùng câu chuyện của những chàng trai, cô gái khởi nghiệp thành công cho thấy một điều, nếu có ý tưởng đúng đắn cùng quyết tâm dấn thân, biết đứng dậy sau những lần vấp ngã thì “cánh cửa” khởi nghiệp sẽ thành công… (Xem chi tiết)

Dành đường an toàn cho trẻ đi bộ đến trường. Từ năm 2014, một đoạn đường nhỏ đi bộ đầu tiên vượt qua khu vực úng ngập trước cổng Trường Tiểu học Hạ Đình, thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội được hình thành rồi bắt đầu lan rộng ra khắp các khu dân cư trong phường. Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Hạ Đình cùng cộng đồng dân cư và Ban Giám hiệu các trường phổ thông đóng trên địa bàn đã họp cùng nhau bàn đưa ra nhiều giải pháp xây dựng mạng lưới đi bộ an toàn trong khu dân cư… (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Giám sát việc thực hiện công khai kết luận thanh tra tại Thừa Thiên - Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO