BẢN TIN MẶT TRẬN: Không để tình trạng báo đăng mà Mặt trận địa phương không biết gì

BĐT 05/04/2017 07:30

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tập huấn trực tuyến cho 3.726 đại biểu đến từ các đầu cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố và 700 quận, huyện trên cả nước. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Mặt trận không thể để tình trạng báo chí nêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương mình mà không biết gì thay vào đó cần phải hành động.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 có sự tham dự của MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố với 2.005 cán bộ; cùng đại diện lãnh đạo của tất cả Mặt trận cấp huyện với 3.622 đại biểu. Sự hiện diện đông đủ của cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp là niềm tin để người đứng đầu Mặt trận khẳng định, công tác Mặt trận trong năm 2017 nhất định sẽ đạt hiệu quả cao. (Xem chi tiết)

Ngày 4/4, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, MTTQ cấp tỉnh, huyện năm 2017 với sự tham gia của lãnh đạo MTTQ tại 63 tỉnh, thành và 700 quận, huyện trên cả nước. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp với Cty Bảo hiểm nhân thọ Hanwha life - Hàn Quốc và Hội bảo trợ trẻ em nghèo TP Hồ Chí Minh trao tặng hơn 3.700 thẻ BHYT cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo Chính phủ gửi thư chúc Tết Chol Chnam Thmay 2017. Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay đang tới cận kề, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc Tết tới toàn thể đồng bào Khmer và nhân dân vùng Tây Nam Bộ. (Xem chi tiết)

Đại hội Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ V đã chính thức khai mạc tại Hà Nội vào ngày 14/4. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Hội ở Trung ương và 46 tổ chức thành viên. (Xem chi tiết)

Chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa hai nước láng giềng anh em, trong những năm qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tích cực vận động nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) cùng nhau kề vai sát cánh, chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. (Xem chi tiết)

Bố Trạch (Quảng Bình): Kiểm tra, giám sát hoạt động quỹ 'Vì người nghèo' cơ sở. Ngày 3/4, ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: Sau 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch đã tổ chức 65 lượt kiểm tra, giám sát hoạt động của MTTQ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, việc quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận cơ sở. (Xem chi tiết)

Dân vẫn phải ‘lót tay’ cho cán bộ. Chỉ số tham nhũng vẫn giữ ở thế ổn định khi mà tỉ lệ người dân phải chi “lót tay” cho công chức để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi cho giáo viên trường công cũng như xin việc vẫn tiếp tục tăng- là những tồn tại được chỉ ra trong báo cáo chỉ số PAPI năm 2016.(Xem chi tiết)

Cần tăng trợ cấp cho cán bộ cơ sở. Báo Đại Đoàn Kết số 93 ra ngày 3/4 có bài “Hậu Giang: Hàng loạt cán bộ cơ sở xin nghỉ việc, vì đâu?”. Chiều 3/4, phóng viên ĐĐK trở lại Hậu Giang, có cuộc làm việc với ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Hậu Giang về vấn đề này. (Xem chi tiết)

Lời chia buồn. Được tin cụ Đào Trọng Hằng, sinh năm 1927; quê quán: thôn Chanh, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (là Thân phụ đồng chí Đào Ngọc Dinh, Thư ký Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) từ trần, Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Đại Đoàn Kết xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đồng chí Đào Ngọc Dinh cùng gia quyến! (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Không để tình trạng báo đăng mà Mặt trận địa phương không biết gì

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO