BẢN TIN MẶT TRẬN: Ký Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững

BĐT 04/10/2016 07:30

Chiều 3/10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Ký Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
ký Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Nghị quyết liên tịch, mục tiêu của sự phối hợp là góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. (Xem chi tiết)

* Trước đó, tại Trụ sở UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Anh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã giới thiệu với bà Eleanor Laing về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khuyến khích sáng kiến của nhân dân ở cơ sở, vai trò tự quản của cộng đồng để tự chăm lo đời sống của mình. (Xem chi tiết)

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký Quyết định công nhận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đông Anh là huyện ven đô có 23 xã xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản, từ mức bình quân 8 tiêu chí NTM/xã, đến nay, toàn huyện đã có 21/23 xã đạt chuẩn NTM. Huyện Đông Anh cho biết trong năm 2016, 2 xã còn lại cũng sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM. (Xem chi tiết)

*Trong ngày 3/10, tại Quảng Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Thăng Bình đã trao 32 con bò giống cho 32 hộ nghèo ở 7 xã và thị trấn, thuộc huyện Thăng Bình, mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng, từ nguồn “Quỹ người nghèo năm 2016 của huyện Thăng Bình”. (Xem chi tiết)

* Vị Xuyên (Hà Giang): Ra mắt HTX sản xuất và dịch vụ nông, lâm nghiệp Nặm Nịch với 10 thành viên, vốn điều lệ là 100 triệu đồng. HTX thành lập nhằm tạo ra sự liên kết giữa các hộ chuyên sản xuất thảo quả, chè và cây dược liệu để cung ứng ra thị trường, tạo ra sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, tăng sức cạnh tranh; từ đó nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững của địa phương. (Xem chi tiết)

* Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Bến Tre đẩy mạnh thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre cùng phối hợp các đoàn thể tỉnh Bến Tre cũng tổ chức tập huấn về nội dung, hướng dẫn biện pháp phối hợp và quy trình tổ chức công tác giám sát, phản biện xã hội cho các tổ chức trong khối dân vận cấp huyện và cơ sở. (Xem chi tiết)

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thi "Tự hào hàng Việt" nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội thi gồm 2 vòng: vòng 1 “Thử tài đoán sản phẩm” và vòng 2 với “Thời trang hàng Việt”. Kết quả giải Nhất thuộc về đơn vị Phường 12; giải Nhì thuộc về đơn vị Phường 7; 2 giải Ba thuộc về đơn vị Phường 8, Phường 16; 3 giải Khuyến khích thuộc về đơn vị Phường 3, Phường 4, Phường 14 và 2 giải Phong trào thuộc về đơn vị Phường 2, Phường 12. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Ký Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO