BẢN TIN MẶT TRẬN: 'Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới'

BĐT 17/02/2017 07:30

Ngày 16/2, tại xã Giao Tiến (Giao Thủy-Nam Định), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức “Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới” Xuân Đinh Dậu năm 2017. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự và đánh trống khai hội...

Ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Ngày hội có ý nghĩa, cổ vũ, động viên nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất khi bước vào năm mới; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... (Xem chi tiết)

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'. Ngày 16/2, Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Phú Thọ tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Để CVĐ đi vào chiều sâu, ông Trần Phù Tiêu đề nghị, MTTQ các các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền quán triệt và tổ chức có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng đông đảo tầng lớp nhân dân trong thực hiện CVĐ; theo dõi diễn biến thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước bán hàng bình ổn thị trường, đáp ứng đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân… (Xem chi tiết)

Giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các cấp TP Đà nẵng. Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa Ủy ban MTTQ TP và Ủy ban MTTQ 7 quận, huyện trên địa bàn TP. 5 nội dung trọng tâm được ký kết giao ước thi đua gồm: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng nhấn mạnh đến những mục tiêu quan trọng trong công tác thi đua như MTTQ các cấp của TP vận động không để xảy ra tham nhũng... (Xem chi tiết)

Phấn đấu vận động ủng hộ Qũy 'Vì người nghèo' đạt trên 6 tỷ đồng. Sáng 16/2, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2016. Kết thúc năm 2016, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh có trên 11,7 tỷ đồng; đã hỗ trợ làm và sửa chữa trên 300 nhà “Đại đoàn kết”; giúp học sinh nghèo vượt khó, tặng quà tết và khám, chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng… (Xem chi tiết)

Hỗ trợ gia đình ngư dân bị cháy tàu đánh cá. Ủy ban MTTQ thành phố Đồng Hới đã đến động viên và hỗ trợ gia đình ngư dân bị cháy tàu đánh cá 3 triệu đồng. Ngày 16/2, Ủy ban MTTQ thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã đến thăm, động viên và trao số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Văn Khánh, chủ tàu cá số hiệu QB 11619 TS bị cháy trên sông Nhật Lệ vào chiều ngày 10/2. Được biết, gia đình anh Khánh mua lại tàu QB 11619 TS hơn 220 triệu đồng vào năm 2015. Để tàu vươn khơi, gia đình đã vay vốn để nâng cấp, đầu tư máy công suất lớn với tổng số tiền lên đến 970 triệu đồng... (Xem chi tiết)

Khánh thành trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ. Ngày 15/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ. rụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố hoàn thành tạo điều kiện để Ban Trị sự có nơi làm việc, phục vụ hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng... (Xem chi tiết)

Thái Bình: Nhiều mô hình điểm phát huy hiệu quả. 5 năm qua, mỗi năm MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp xây dựng được 150 mô hình điểm ở địa bàn KDC, với các chuyên đề bám sát với thực tiễn đời sống. Cụ thể như: KDC tự quản phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xứ, hộ đạo không ma tuý, không sinh con thứ ba, dòng họ hiếu học… và đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa trong các khu dân cư... (Xem chi tiết)

Yên Bái hoàn thành chương trình tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2017. Toàn tỉnh đã tổ chức 52 lớp tập huấn, trong đó cấp tỉnh đã tổ chức 4 lớp cho trên 300 cán bộ ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã, cơ quan tự vệ. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá, giỏi. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 48 lớp tập huấn cho gần 3.600 đồng chí từ thôn đội trưởng trở lên. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 60% đạt khá giỏi. Công tác tập huấn được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Cán bộ DQTV tập huấn đúng đối tượng, thành phần, quân số tham gia đạt tỷ lệ cao... (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: 'Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO