BẢN TIN MẶT TRẬN: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Khơi sức dân để tạo sự đồng thuận

BĐT 15/05/2017 07:30

Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng lãnh đạo việc thực hiện QCDC, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế, tăng sự đồng thuận, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cải cách hành chính góp phần xây dựng thành công dân chủ ở cơ sở.

Theo ông Phạm Văn Điệt- Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh, việc thực thực Pháp lệnh 34 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục tiêu mở rộng dân chủ ở cơ sở, làm chuyển biến một bước quan trọng sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền và đoàn thể nhân dân... (Xem chi tiết)

Cần Thơ: Tập huấn về giám sát đầu tư cộng đồng cho cán bộ Mặt trận. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ mở lớp tập huấn hỗ trợ kiến thức về giám sát đầu tư cộng đồng cho gần 100 cán bộ Mặt trận các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhằm trang bị những kiến thức về công tác giám sát đầu tư cộng đồng từ đó tăng cường giám sát đối với các dự án đầu tư trên địa bàn quận, huyện để các dự án được thực hiện đúng tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình… (Xem chi tiết)

Hỗ trợ xây dựng 46 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc Mã Liềng. Dự kiến đến cuối tháng 8/2017, toàn bộ 46 ngôi nhà mới (mức hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ) sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp đồng bào Mã Liềng, ở huyện Tuyên Hóa an tâm ổn định cuộc sống. Đoàn công tác do ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình vừa đến kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Tuyên Hóa để xem xét hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc Mã Liềng ở 2 xã Thanh Hóa và Lâm Hóa... (Xem chi tiết)

Khai mạc Hội chợ Hàng tiêu dùng quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, TP Hà Nội phối hợp với MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Công ty CP Fancy tổ chức mít tinh phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn lao động, vệ sinh lao động (diễn ra từ ngày 1-31/5). Tại lễ mít tinh, 53 người lao động đến từ nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được Liên đoàn Lao động quận này tuyên dương là Công nhân giỏi... (Xem chi tiết)

Kon Tum: Hỗ trợ khởi nghiệp 11 dự án. Các dự án được tỉnh Kon Tum hỗ trợ khởi nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp thực phẩm, nông nghiệp du lịch, khoa học - kỹ thuật và thương mại - dịch vụ.Tác giả của các dự án, ý tưởng đa số đều rất trẻ, có hoài bão lớn. Hội đồng sẽ hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ vốn kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư... (Xem chi tiết)

Cao Bằng: Đào Ngạn nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2017. Là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Hà Quảng, sau hơn 5 năm với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, xã đã huy động đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn khang trang, sạch đẹp với thống điện, đường, trường, trạm và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện... (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Khơi sức dân để tạo sự đồng thuận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO