BẢN TIN MẶT TRẬN: Trồng cây phải trở thành thói quen, nếp sống của người Việt

BĐT 07/02/2017 07:15

“Cần làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam. Nếp sống đó cần được lặp lại mỗi năm vào mùa xuân và vào dịp Tết trồng cây.”, đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khi tham dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Chủ tịch nước phát động tại tỉnh Vĩnh Phúc sáng 6/2.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng đại diện lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. (Xem chi tiết)

Chặt cây chính là tự chặt vào những rường cột của mái nhà Việt Nam. Đại Đoàn Kết Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tại TP Vĩnh Yên ngày 6/2. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. (Xem chi tiết)

Tăng chất lượng giám sát. Giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động giám sát vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới nói chung, chất lượng giám sát chưa đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. (Xem chi tiết)

Huyện Đức Thọ nỗ lực về đích Nông thôn mới. Với phương châm nắm từng tiêu chí, chắc từng bước đi, phong trào xây dựng Nông thôn mới ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã trở thành chương trình hành động lan tỏa tới mỗi người, mỗi gia đình, mỗi thôn xóm, luôn là địa phương dẫn đầu của tỉnh về xây dựng Nông thôn mới. (Xem chi tiết)

Đừng 'o ép' thần linh phục vụ nhu cầu trần tục. Đối với những người theo đạo Phật, việc đi lễ chùa đầu năm là tìm đến sự khởi đầu an lành, hạnh phúc. Nhưng sự “đứt gãy” văn hóa một thời gian dài khiến văn hóa lễ chùa có nhiều đổi thay, nói như Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hiện nay, do không hiểu phong tục lễ chùa, nên người ta “o ép” thần linh phục vụ cho những nhu cầu trần tục. (Xem chi tiết)

Về làng Tân Lý ngày Xuân. Là huyện miền núi rẻo cao, Minh Hoá được biết đến với những đặc sản như cơm pồi, ốc tực (cơm bột ngô, ốc vặn), mật ong rừng, cá mát. Và những câu hò điệu ví thắm đượm tình người như hát nhà trò, hò thuốc… như gắn kết người dân lại với nhau hơn. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Trồng cây phải trở thành thói quen, nếp sống của người Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO