BẢN TIN MẶT TRẬN: Vận động hỗ trợ mọi nguồn lực xóa 5.000 nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

BĐT 09/05/2023 07:00

Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Chủ trì buổi gặp mặt có ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt.

Thông tin tới đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các Doanh nghiệp Trung ương về Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. (Xem chi tiết)

Cần bổ sung nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dung. Góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), ông Ngô Sách Thực - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cần tập trung hoàn thiện các quy định liên quan đến khái niệm và nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cân bằng giữa quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng với quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. (Xem chi tiết)

Một gia đình dành kinh phí tổ chức lễ cưới để trao tặng cho 100 công nhân nghèo. Do tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, đám cưới không thể tổ chức nên gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn dành phần kinh phí này, thông qua MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo người lao động khó khăn. (Xem chi tiết)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đối thoại với 350 công nhân, viên chức, lao động. Ngày 8/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh với công nhân, viên chức lao động. (Xem chi tiết)

Vĩnh Phúc: Thực hiện hiệu quả chính sách cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thực hiện chiến lược công tác dân tộc, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách dân tộc. Trong đó, việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội hội của tỉnh được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn ngày càng khởi sắc. (Xem chi tiết)

Hiệu quả từ chương trình Mục tiêu quốc gia. Để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: 2021 - 2025, ngay từ đầu năm 2023 các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đều quyết liệt đồng lòng, chung sức triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở cơ sở. (Xem chi tiết)

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến nay, nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu đã dần được xóa bỏ, đưa các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước thôn, tổ dân phố. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Vận động hỗ trợ mọi nguồn lực xóa 5.000 nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO