Bản tin y tế ngày 3/2: Số mắc Covid-19 tăng nhẹ trong 24h qua

P.Vân 03/02/2023 20:09

Bản tin phòng Covid-19 ngày 3/2 của Bộ Y tế cho biết, có 20 ca mắc Covid-19 tăng nhẹ trong 24h qua. Trong ngày có 5 bệnh nhân khỏi.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.542 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.484 ca nhiễm).

Tình hình điều trị Covid-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.613.199 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 3 ca

Thở ô xy dòng cao HFNC: 0 ca

Thở máy không xâm lấn: 0 ca

Thở máy xâm lấn: 0 ca

ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

Ngày 2/2 ghi nhận 0 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Tình hình tiêm chủng Covid-19

Trong ngày 02/02 có 31.508 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.174.235 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.784.845 liều: Mũi 1 là 71.082.353 liều; Mũi 2 là 68.701.437 liều; Mũi bổ sung là 14.534.330 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.926.526 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.540.199 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.802 liều: Mũi 1 là 9.127.824 liều; Mũi 2 là 8.957.315 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.809.663 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.494.588 liều: Mũi 1 là 10.247.641 liều; Mũi 2 là 8.246.947 liều.

Bé gái 7 tuổi phải cắt bỏ gần hết ruột do bị xoắn ruột hoại tử

Mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã phẫu thuật cứu sống bé gái Nguyễn T.T. (7 tuổi, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do xoắn ruột hoại tử và phải cắt bỏ hầu như toàn bộ ruột.

Khai thác thông tin từ mẹ cháu T. được biết, sau khi ăn tối xong (khoảng 14 tiếng trước khi nhập viện) thấy con khóc, kêu đau bụng theo cơn và buồn nôn, nôn nhiều lần, gia đình đã đưa cháu T. tới cơ sở y tế địa phương và được các bác sĩ cho chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, cháu T. trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc tái, phản xạ kém, sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng, không đo được huyết áp và độ bão hòa oxy trong máu chỉ còn 85%. Ngay lập tức các bác sĩ Khoa Ngoại đã cấp cứu hồi sức, thăm khám lâm sàng thấy bụng trẻ căng chướng, bí trung - đại tiện. Đồng thời chỉ định cho cháu T. làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết và siêu âm, chụp X-quang bụng.

Kết quả cho thấy các chỉ số xét nghiệm huyết học, sinh hóa đều ở mức không an toàn: số lượng bạch cầu (WBC) tăng rất cao tới 23.7G/L, chỉ số bạch cầu trung tính (NEUT) tăng cao tới 86.55%; siêu âm thấy quai ruột giãn, giảm nhu động ruột, có dịch tự do trong ổ bụng.

Với tình trạng bệnh nhi nguy kịch, tiên lượng nặng, các bác sĩ Khoa Ngoại đã hồi sức và cho bé thở oxy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đặt lưu sonde dạ dày. Sau khoảng 01 tiếng hồi sức tích cực tại Khoa Ngoại, trẻ đã có tri giác, gọi hỏi có phản ứng.

Dưới sự chỉ đạo của Thầy thuốc ưu tú - BS CKII Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện, các bác sĩ Khoa Ngoại đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc thống nhất chẩn đoán xác định cháu T. bị xoắn ruột, viêm phúc mạc toàn thể và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí thương tổn thực thể. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để hồi sức tích cực cho cháu T. trong và sau phẫu thuật.

Khi tiến hành phẫu thuật, kíp phẫu thuật nhận thấy có nhiều dịch màu đen trào ra, nhiều quai ruột tím đen, vị trí cách góc hồi manh tràng khoảng 45cm đến vị trí cách góc Treitz khoảng 90 cm, các quai ruột hồi tràng và hỗng tràng bị xoắn tại gốc mạc treo gây hoại tử đen không còn khả năng hồi phục. Các bác sĩ đã tiến hành hút bớt dịch ổ bụng, cắt bỏ các quai ruột hoại tử, tiến hành làm hậu môn nhân tạo, đưa 02 đầu ruột ra ngoài vùng ngang rốn bên phải và kiểm tra cầm máu tốt.

Qua hơn 3 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Hiện cháu T. đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Tự mua thuốc cầm tiêu chảy cho con uống, bệnh nhi ở Hải Dương suýt mất mạng

Thấy con bị tiêu chảy, người thân ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cầm và cho bé uống 1 viên. Sau khi uống khoảng 4 giờ, trẻ lịm dần và ngay lập tức được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc tiếp nhận trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng ngất lịm do tiêu chảy.

Sự việc xảy ra hôm mồng 3 Tết, bé H.A.D (trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ở quê ngoại tại TP Hải Phòng ăn Tết. Khi cả nhà đang vui vẻ thì bé H.A.D bị tiêu chảy, được người thân ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cầm và cho cháu uống 1 viên. Sau khi uống khoảng 4 giờ, bé H.A.D. lịm dần và ngay lập tức được gia đình đưa đến Khoa Thần kinh- Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Qua khai thác thông tin từ gia đình, mẹ cháu bé cho biết, đã cho con uống Loperamid (thuốc này cấm dùng cho trẻ nhỏ).

Bác sĩ đánh giá tình trạng của bé, nếu chậm một vài giờ nữa nếu gia đình không đưa trẻ vào viện kịp thời, rất có thể bé sẽ ngưng thở, đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện. Bệnh nhi được kíp nhân viên trực thực hiện rửa dạ dày, truyền dịch, tiêm thuốc giải độc. Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, cháu bé đã tỉnh táo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bản tin y tế ngày 3/2: Số mắc Covid-19 tăng nhẹ trong 24h qua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO