Băng rừng, truy bắt đối tượng mua bán hơn 2.300 viên ma túy

Đình Minh 07/10/2020 18:00

Sau nhiều lần tẩu thoát thành công, đến chiều ngày 4/10, đối tượng Phạm Bá Nhầm (25 tuổi, trú tại bản Ta Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Phạm Bá Nhầm (25 tuổi, trú tại bản Ta Bán), Lương Trung Kiên (42 tuổi) và Ngân Thị Húng (24 tuổi) cùng trú tại Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”.

Theo hồ sơ điều tra, sau một thời gian dài trinh sát, xác minh, sáng 3/10, khi có đủ căn cứ xác định Phạm Bá Nhầm (25 tuổi, trú tại bản Ta Bán) vừa mua ma túy từ Lào về, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an xã Trung Sơn triển khai bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an vừa ập vào nhà thì Phạm Bá Nhầm đã vòng ra phía sau, trốn vào rừng.

Khám xét nơi ở của Nhầm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 12 gói ni lông đựng 2.308 viên ma tuý tổng hợp được cất giấu bên trong cốp xe mô tô BKS 36H5 - 09803.

Với quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng phạm tội, Công an huyện Quan Hóa đã tăng cường lực lượng, phân công thành nhiều nhóm băng rừng, lội suối truy theo dấu vết mà Nhầm để lại.

Đến 16h ngày 4/10, sau khi phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại nhà Lương Trung Kiên, Công an huyện Quan Hóa đã lập tức ập vào bắt giữ Nhầm.

Số tang vật Công an thu giữ tại nhà của Phạm Bá Nhầm.
Số tang vật Công an thu giữ tại nhà của Phạm Bá Nhầm.

Tại cơ quan Công an, Phạm Bá Nhầm khai nhận: Rạng sáng ngày 3/10, Nhầm đi xe máy lên khu vực biên giới huyện Mường Lát giáp ranh với tỉnh Hủa Phăn (Lào) gặp một người đàn ông quốc tịch Lào rồi mua số ma túy trên với giá 30 triệu đồng, sau đó để vào bên trong cốp xe mô tô và về nhà.

Khi phát hiện hành vi của mình bị lộ, Nhầm đã bỏ lại tang vật và chạy vào rừng để thoát thân.

Trên đường bỏ chạy, Nhầm gọi điện cho Ngân Thị Húng đem xe máy đến điểm hẹn để giúp mình chạy trốn. Sau khi được đón, Nhầm cùng Húng tới nhà Kiên để ẩn náu.

Ngày 5/10, Công an huyện Quan Hóa đã bắt giữ khẩn cấp đối với Ngân Thị Húng để điều tra làm rõ về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Quan Hóa điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Băng rừng, truy bắt đối tượng mua bán hơn 2.300 viên ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO