Báo chí chống tham nhũng, tiêu cực

Tuệ Phương 20/06/2021 16:56

Báo chí cùng lúc thực hiện hai vai trò vừa tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ những nhân tố tích cực vừa đấu tranh chống tiêu cực. Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ra đời cũng chính là để góp phần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tạo thêm động lực cho đội ngũ nhà báo dấn thân, đấu tranh, góp phần xây dựng một xã hội trong sạch.

Tác nghiệp của các nhà báo. Ảnh: Quang Vinh.

Không phụ sự tin tưởng

Tham nhũng, tiêu cực đã lan đến cả cuộc sống thường ngày. Đó là tham nhũng “vặt”, xuất hiện ở cơ sở, hàng ngày gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Tham nhũng, tiêu cực vừa gây thiệt hại kinh tế, cản trở sự phát triển của đất nước, đi ngược lại chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng một nền hành chính phục vụ, vừa ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ta.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020-2021.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” có ý nghĩa thiết thực góp phần cổ vũ các tầng lớp nhân dân, các cơ quan báo chí, các nhà báo nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chung tay trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh việc đưa tin các vụ án, vụ việc lớn, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, báo chí cũng phản ánh những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, “tham nhũng vặt”, gây không ít phiền hà, bức xúc đối với đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; góp thêm sức mạnh cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Với trách nhiệm xã hội hết sức to lớn, trong những năm qua, báo chí đã tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo. Báo chí vừa tuyên truyền, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống tham nhũng, vừa trực tiếp tham gia vạch trần không ít vụ án tham nhũng, tiêu cực, cung cấp nhiều thông tin quan trọng để cơ quan chức năng lấy làm căn cứ vào cuộc điều tra.

Báo chí cũng cổ vũ, động viên nhân dân tham gia chống tham nhũng, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng ở cơ sở. Nhưng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh ấy, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vừa thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với báo chí trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng; vừa tạo thêm động lực để báo giới tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình.

Không phụ sự tin tưởng ấy, trong những năm qua, hàng loạt tác phẩm báo chí lớn về đề tài chống tham nhũng, lãng phí đã ra đời và được tôn vinh. Ở mùa giải đầu tiên, đã có 1.126 tác phẩm gửi về tham dự giải. Ở mùa giải thứ hai của Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” chứng kiến một cuộc “bứt tốc” về chất lượng các tác phẩm dự giải.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã động viên các nhà báo dấn thân, cho ra đời ngày càng nhiều tác phẩm báo chí chất lượng.

Đó là lý do ở lần thứ hai tổ chức, sau nhiều “cân đo, đong đếm”, Ban Tổ chức đã trao tới bốn giải A. Nhiều tác phẩm khác cũng đạt chất lượng cao, đề cập sâu sắc, toàn diện những vấn đề tham nhũng, lãng phí đang xảy ra trong đời sống; đưa nhiều vụ việc ra ánh sáng, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực chống tham nhũng, giám sát cán bộ…

Liên tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, qua hai lần tổ chức, Giải đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, sự tham gia trách nhiệm, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo.

Các cơ quan truyền thông, báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được nhân dân quan tâm; đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thành tựu đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, để Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba tiếp tục tạo được lan tỏa, Ban Tổ chức cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để động viên, truyền cảm hứng, khích lệ các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, Ban Tổ chức cần tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức Giải, có nhiều hình thức để tôn vinh, động viên các nhà báo đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Từ quan điểm chỉ đạo này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi vừa ký công văn số 128/SĐL-BTC thông báo về việc bổ sung nội dung phòng, chống tiêu cực vào thể lệ Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung tại mục 1, phần nội dung của thể lệ giải: Tác phẩm tham dự giải cần đáp ứng các nội dung sau: Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Các tác phẩm dự Giải phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bên cạnh đó, tác phẩm dự giải có thể phản ánh những khó khăn, thách thức của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt, có hiệu quả, nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và việc tổ chức thực hiện.

Qua hai lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới, thu hút được nhiều tác phẩm chất lượng, có hiệu quả xã hội tích cực, góp thêm sức mạnh cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đầy khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí chống tham nhũng, tiêu cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO