Báo Đảng địa phương có vai trò quan trọng trong cầu nối thông tin

Lam Khê Ảnh: Phạm Duẩn 18/03/2017 16:14

Hơn 40 lãnh đạo các cơ quan báo chí TƯ và địa phương tham dự tọa đàm “Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội".

Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu tại tọa đàm.

Ngày 18/3, nhân kỷ niệm 60 năm báo Hải Phòng hàng ngày xuất bản số đầu (21/3/1957 - 21/3/2017), báo Hải Phòng tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội".

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng hơn 40 lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan báo chí TƯ và địa phương tham dự.

Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế, xã hội Hải Phòng thời gian qua cũng như định hướng chính phát triển thành phố thời gian tới. Theo đó, năm 2016, kinh tế có sự tăng trưởng đột phá. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt cao. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 11%, mức cao nhất trong nhiều năm qua, gấp 1,7 lần bình quân trung cả nước.

Chỉ số phát triển của ngành công nghiệp tăng hơn 17%; thu ngân sách đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 8,7%, trong đó thu nội địa tăng 32%, đạt 17.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2014. Sản lượng hàng hóa qua Cảng đạt 80 triệu tấn. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt.

Lần đầu sau nhiều năm, Hải Phòng vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn như VinGroup, SunGroup đầu tư vào Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị thành phố có bước phát triển vượt bậc.

Đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã khánh thành, cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã đi vào vận hành, mở nhiều đường bay nội địa và quốc tế, lượng hành khách đi và đến thành phố bằng đường hàng không năm 2016 tăng đột biến, đạt 1,8 triệu hành khách (tăng gần 50%)...

Quang cảnh buổi tọa đàm.

"Dự kiến cuối năm 2017, chậm nhất tháng 1/2018 sẽ khánh thành đường kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Khởi công đường cao tốc ven biển kết nối Hải Phòng với Nam Định, Thanh Hóa. Hiện đang hoàn tất các hồ sơ để tháng 4, tháng 5 năm nay sẽ khởi công tuyến đường này theo phương thức BOT. Đường ven biển hoàn thành sẽ mở thêm những cơ hội phát triển thành phố. Tập trung cao từ nay đến tháng 5 năm nay sẽ khánh thành cầu đường bộ Tân Vũ - Lạch Huyện dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 16km, đang hoàn thành các hạng mục công trình để hoàn thành Cảng Lạch Huyện. Dự kiến quý 1/2018 đón tàu lớn vào Cảng Lạch Huyện. Hiện, thành phố đang tập trung cao đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng nối sang khu vực Bắc sông Cấm", ông Thành nói.

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Biên tập báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa nói "Sự bùng nổ thông tin, phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi các báo phải cạnh tranh để phát triển, để thu hút bạn đọc. Muốn thế, người làm báo phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, đi sâu vào cuộc sống, thâm nhập trong thực tiễn để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh hiện thực cuộc sống bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Báo chí không chỉ thuần túy đưa thông tin mà phải có phân tích, bình luận, có định hướng để giúp người đọc, người xem, người nghe hiểu rõ cái đúng, cái sai, qua đó giúp mọi người biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, làm theo cái tốt, cái đẹp và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, vì cuộc sống bình yên, tốt đẹp của mọi người, mọi nhà và cả xã hội...".

Bám sát chủ đề của tọa đàm, các đại biểu đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo ở TƯ và địa phương tham luận, trao đổi ý kiến gắn với thực tế hoạt động thông tin tuyên truyền thông thời gian qua.

Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết Hồng Thanh Quang phát biểu tại tọa đàm.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết nói báo Đảng địa phương không chỉ là phương tiện tuyên truyền mà còn là vũ khí phản ứng nhanh của Đảng bộ địa phương. Nhiều thông tin trong thời gian qua chưa được phản ánh tương xứng. Nhiều thông tin bị chìm đi. Để giải quyết sự cố thông tin hiệu quả ở địa phương thì không ai hết báo Đảng của địa phương cần lên tiếng nhanh về sự việc đó ở địa phương mình. Các phương tiện truyền thông hiện nay có nhiều phương tiện được sử dụng chưa lành mạnh với mục tiêu chưa tích cực. Báo Hải Phòng thực hiện tốt vai trò cầu nối trong chuyên môn và mối quan hệ với các cơ quan báo chí TƯ và địa phương sẽ giúp cho bạn đọc hiểu Hải Phòng hơn nhờ thông tin nhanh, tốt hơn".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Đảng địa phương có vai trò quan trọng trong cầu nối thông tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO