Báo Singapore: Lê Văn Đô lọt top '5 ngôi sao đột phá ở SEA Games 31'

B.Phúc (tổng hợp) 24/05/2022 07:36

Báo Strait Times của Singapore đã điểm qua 5 vận động viên mới có sự đột phá về danh tiếng sau kỳ SEA Games 31, trong đó có hậu vệ cánh Lê Văn Đô của U23 Việt Nam.

Lê Văn Đô đã có kỳ SEA Games 31 ấn tượng cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Dân Trí.

Trên tờ The Strait Times, tác giả Jason Quah viết: "Chiến dịch bảo vệ thành công HCV của U23 Việt Nam được chủ yếu xây dựng dựa trên sự chắc chắn của hàng phòng ngự, khi họ đã không lọt lưới bàn nào trong 6 trận. Ngôi sao nổi bật nhất của hàng phòng ngự đó là hậu vệ Lê Văn Đô, cầu thủ hay nhất của U23 Việt Nam trong giải này".

Văn Đô bảo vệ hành lang cánh của mình với sự chắc chắn, đồng thời là một mũi nhọn tấn công đáng gờm. Anh đã ghi bàn ở trận ra quân của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia và màn trình diễn đó đã đặt nền tảng cho họ giành HCV. Có thể tin rằng vinh dự lần đầu đại diện cho đội tuyển quốc gia sẽ sớm đến với Văn Đô".

Lê Văn Đô là một trong những cầu thủ thi đấu đủ cả 6 trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Ngoài bàn thắng vào lưới U23 Indonesia, cầu thủ người Quảng Nam còn góp dấu ấn với pha kiến tạo để đội trưởng Hùng Dũng ghi bàn duy nhất trong trận gặp U23 Myanmar.

Ngoài Văn Đô, tờ báo Singapore cũng điểm tên 4 gương mặt để lại dấu ấn lớn tại SEA Games 31. Nữ vận động viên điền kinh Nor Sarah Adi trong lần đầu tiên dự SEA Games đã bất ngờ đoạt HCV ở nội dung nhảy sào nữ khi cô đạt thành tích 4 m, qua đó mang lại HCV ở nội dung này cho đoàn Malaysia sau 11 năm..

Cũng ở môn điền kinh, thần đồng 16 tuổi người Thái Lan Puripol Boonson áp sát kỷ lục điền kinh thế giới của lứa U18 ở nội dung 100 m. Tại SEA Games 31 Boonson có một cú ăn ba khi chiến thắng ở cả cự ly 100 m, 200 m lẫn 4x100 tiếp sức, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200 m.

"Kình ngư" 24 tuổi người Singapore, Teong Tzen Wei đã trở thành người đầu tiên tại các kỳ SEA Games kết thúc nội dung bơi 50 m tự do với thời gian dưới 22 giây (21 giây 93). Wei ngoài ra còn giành HCV ở nội dung 50 m bơi bướm và phá được hai kỷ lục SEA Games môn bơi.

Người cuối cùng được tờ The Strait Times đánh giá cao là Aleah Finnegan ở môn thể dục dụng cụ. Cô gái 19 tuổi người Philippines trong kỳ SEA Games đầu tiên cô đã đoạt tới 4 HCV, trong đó chức vô địch đồng đội là HCV đầu tiên của Philippines ở nội dung này sau 30 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Singapore: Lê Văn Đô lọt top '5 ngôi sao đột phá ở SEA Games 31'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO