Bão số 13 tan dần, Bắc Bộ trời rét

PV 15/11/2020 22:58

Tối nay (15/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 13 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 19h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 13.

Mưa lớn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc còn diễn biến phức tạp.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Trong đêm nay (15/11), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hiện nay (15/11), nhiễu động trong đới gió đông trên cao sau bão số 13 đang hoạt động mạnh dần trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, từ đêm nay (15/11) đến chiều mai (16/11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 120 mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đêm nay và ngày mai (16/11), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Tại khu vực Hà Nội đêm nay ngày mai (16/11) trời có mưa, mưa vừa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 13 tan dần, Bắc Bộ trời rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO